Tiếng Việt | English

06/09/2016 - 15:01

Tân Trụ: Xử phạt các đối tượng gây mất trật tự công cộng

Ngày 6/9, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng có hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô tụ tập đông người trên Đường tỉnh 832, thuộc ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ đua xe mô tô. Công an huyện Tân Trụ kết hợp Công an xã Bình Trinh Đông và các xã lân cận tuần tra, mật phục, mời các đối tượng trên về làm việc.


Các đối tượng gây mất trật tự công cộng

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, tụ tập xem và tham gia chạy thử xe mô tô trên Đường tỉnh 832. Mỗi lần chạy thử xe gồm 2 đối tượng, mỗi đối tượng điều khiển 1 xe xuất phát ngang nhau xem xe nào chạy nhanh hơn. Việc chạy xe mô tô trên không có trọng tài phân định thắng thua, không có cá cược tiền hoặc tài sản khác.

Nhóm đối tượng tham gia tụ tập chạy thử xe gồm: Phạm Ngọc Đ (SN 2001), Đặng Bửu Khánh (SN 1996), Trần Thanh Tùng (SN 1997), Đoàn Hữu Hậu (SN 1993) cùng ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ; Đỗ Thanh An (SN 1997) ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ; Trương Thanh Tâm (SN 1997) ngụ ấp 3, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ; Phạm Thới Bình (SN 1995), Trần Tấn Đạt (SN 1992) cùng ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ; Phan Hoàng Long (SN 1993) ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 1 triệu đồng. Riêng Đ bị phạt cảnh cáo do chưa đủ tuổi. Còn đối tượng Hậu do đi làm công nhân tại TP.HCM, cơ quan chức năng xử lý sau.

Ngoài ra còn có 1 số đối tượng đứng xem, cổ vũ, la hét, gây mất trật tự trong khu vực gồm: Nguyễn Công Hậu (SN 1998), Hồ Khắc Như (SN 1989) cùng bị xử phạt 750.000 đồng; Nguyễn Trung T (SN 1999), Đoàn Hữu T (SN 1999) cùng bị xử phạt 350.000 đồng. Các đối tượng trên cùng ngụ xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử phạt các đối tượng về hành vi: Điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu; tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe; tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết
  • Cho chua

    051@gmail.com - Cách đây 8 năm