Tiếng Việt | English

13/01/2021 - 14:12

Tăng cường hơn 100 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng về biên giới Long An phòng, chống dịch Covid - 19

Sáng 13/01, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An tổ chức lễ tiếp nhận 102 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng được tăng cường tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 và các nhiệm vụ khác trên tuyến biên giới tỉnh.

Các học viên lên xe về đơn vị

Tại lễ tiếp nhận, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin sơ lược về đặc điểm, tình hình của tuyến biên giới tỉnh Long An giáp với nước bạn Campuchia.

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, ngoài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, BĐBP còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Đó là phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, ngăn ngừa xâm nhập biên giới trái phép và thời gian qua còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid - 19,...

Trước tình hình thực tế trên tuyến biên giới của tỉnh, BĐBP tỉnh đã được tăng cường thêm lực lượng làm nhiệm vụ. Theo đó, 102 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng được tăng cường về tỉnh đợt này, Bộ Chỉ huy sẽ phân công, bố trí về các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh. Tùy vào đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của tuyến biên giới mà Bộ chỉ huy có sự sắp xếp quân số phù hợp.

Những học viên trẻ mang ba lô lên đường về biên giới thực hiện nhiệm vụ

"Với nhiều nhiệm vụ được giao nên trách nhiệm rất lớn nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào vì đã trực tiếp tham gia, đóng góp vào sự bình yên, phát triển của đất nước, bảo vệ sức khỏe của người dân. Vì vậy, tin tưởng các học viên, trong thời gian được tăng cường về các Đồn Biên phòng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy, quy định, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại tá Đoàn Văn An nhấn mạnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết