Tiếng Việt | English

16/11/2021 - 08:30

Lực lượng biên phòng:

Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, thời gian qua, các đồn biên phòng (ĐBP) đóng quân trên tuyến biên giới huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Buôn lậu có chiều hướng gia tăng

Lợi dụng sự chênh lệch về giá, khan hiếm nguồn hàng, thời gian gần đây, một số đối tượng liều lĩnh tổ chức buôn lậu (thuốc lá điếu ngoại) qua lại biên giới. Nhiều vụ buôn lậu được lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng phát hiện, bắt giữ.

Năm 2021, ĐBP Sông Trăng tổ chức được 610 tổ với hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; tổ chức 413 tổ với gần 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự tham gia kiểm soát lưu động giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, ngăn chặn người vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ buôn lậu xảy ra trên biên giới.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời bắt, xử lý các vụ buôn lậu

Kết quả, trong năm 2021, đơn vị bắt giữ 29 vụ/4 đối tượng, tang vật thu giữ 39.300 gói thuốc lá ngoại các loại, 1.650 chai thuốc trừ cỏ, 10 con bò, 60 nồi cơm điện, 32kg rắn ráo trâu, 100 bao đường cát không rõ nguồn gốc; xử lý vi phạm hành chính 25 triệu đồng và bàn giao cho Công an huyện Tân Hưng xử lý 4 vụ/2 đối tượng.

Đơn cử, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 17/7/2021, ĐBP Sông Trăng phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức mật phục chống buôn lậu tại khu vực ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng. Trong quá trình mật phục, lực lượng biên phòng phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe ba gác máy hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở thuốc lá lậu, lực lượng tiến hành kiểm đếm, có 7.850 gói thuốc lá ngoại.

2 đối tượng vận chuyển bị bắt giữ, khai tên Phan Vũ Luân (SN 2000, ngụ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) và Lê Đức Minh (SN 1996, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng). ĐBP Sông Trăng phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, phương thức, hoạt động buôn lậu là lợi dụng đêm tối, các đối tượng ngụy trang thuốc lá trong bao nylon, bơi qua sông, sau đó cõng bộ vào nội địa, đưa lên xe gắn máy hoặc ôtô để vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/6/2021, ĐBP Bến Phố phối hợp tổ công tác thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện xe tải nhãn hiệu KIA, biển kiểm soát 62C-098.42, trọng tải 3,5 tấn tại khu vực ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện trên xe có 4.000 gói thuốc lá ngoại các loại, một số giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tại hiện trường không có chủ phương tiện, ĐBP Bến Phố tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đại úy Hà Minh Hải - Phó Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, cho biết, tình hình buôn lậu qua biên giới tăng so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021, đồn bắt giữ 3 vụ buôn lậu, tang vật tạm giữ gồm: 5.400 gói thuốc lá ngoại các loại, 3 xe môtô và 1 xe ôtô; 6 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thu giữ 12 xe môtô và 9 vụ/38 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Kiên quyết bắt giữ, xử lý

ĐBP Sông Trăng được phân công quản lý, bảo vệ 15,2km đường biên giới thuộc địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cho biết, thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các hoạt động phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý.

Đồn đã thành lập 5 chốt, 17 điểm gác, quan sát dọc tuyến biên giới phụ trách, huy động 100% quân số, phối hợp các lực lượng tăng cường cơ động trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Nhiều vụ buôn lậu được phát hiện bắt giữ, xử lý

“Thời gian tới, nhất là vào dịp lễ, tết, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu sẽ gia tăng hoạt động. Vì vậy, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn ở các đường mòn, lối tắt nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu.

Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng phía nước bạn Campuchia tạo điều kiện để chống buôn lậu một cách hiệu quả, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới” - Trung tá Nguyễn Văn Hội cho biết thêm.

Theo Đại úy Hà Minh Hải - Phó Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt quản lý khu vực biên giới nơi đơn vị đóng quân; tiếp tục duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới, đoạn qua địa phận do đồn quản lý; chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trong nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ, nhóm buôn lậu.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không tham gia buôn lậu, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm buôn lậu,.../.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết