Tiếng Việt | English

27/04/2022 - 18:55

Tăng cường thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) lập 10 đội tuần tra, tổ chức tuần tra từ mốc 87 đến mốc 167 theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, kiểm soát chặt khu vực biên giới.


Lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam, Trung Quốc phối hợp tuần tra biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 2 tháng gián đoạn hoạt động tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 27/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới.

Trong đợt tuần tra lần này, hai bên không gặp gỡ trực tiếp trên cửa khẩu để trao đổi thông tin, phương án tuần tra. Thay vào đó, thông qua đường dây điện thoại nóng, hai bên thống nhất các phương án, tình huống trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới.

Khi gửi thư cho nhau, hai bên thống nhất cùng bỏ vào một hòm thư đặt tại vạch phân định đường biên giới, trên Cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu để tránh tiếp xúc gần và phòng, chống dịch COVID-19 lây lan qua biên giới.

Hai bên cùng thành lập 10 đội tuần tra, tổ chức tuần tra từ mốc 87 đến mốc 167 theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, phòng, chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên cũng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào cửa khẩu; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới, cửa khẩu về công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong ngày 27/4, lực lượng tuần tra phía Trung Quốc cũng đã bàn giao 1 công dân Việt Nam cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết