Tiếng Việt | English

25/05/2017 - 04:08

Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam

Ngày 24/5, tại Hội trường UBND tỉnh Long An diễn ra hội thảo chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm truyền thông về bình đẳng giới thuộc dự án “Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam 2014 - 2018” (DA) do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức.

Dự hội thảo có đại diện sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo 2 huyện nằm trong dự án là Tân Thạnh và Cần Đước.

Hội thảo chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm truyền thông về bình đẳng giới dự án “Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam 2014 - 2018”

Dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), DA được triển khai trong giai đoạn đầu từ tháng 10/2014 – 11/2016 trên địa bàn các xã: Long Sơn, Tân Ân (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và xã Nhân Hòa, Dương Quang (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Tại Long An, kết quả bước đầu với những thành công nhất định, trong đó, công tác hoạt động cộng đồng giúp người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong quản lý đất đai và Luật Hôn nhân gia đình đạt kết quả tốt tại 2 xã Long Sơn và Tân Ân (huyện Cần Đước) với 3.800 người được tình nguyện viên tư vấn pháp lý.

Ngoài ra, có 62 tình nguyện viên được tập huấn về các kiến thức và kỹ năng để tiếp tục tư vấn pháp lý cho các cá nhân nhằm giảm thiểu tranh chấp đất đai và hướng dẫn họ tìm đến các cơ quan pháp lý để được giải quyết vấn đề của mình khi cần thiết.

Giai đoạn 2, DA tiếp tục được triển khai tại huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) và huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) trong thời gian từ tháng 3/2017 – 10/2018.

DA “Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam” là DA đầu tiên về vấn đề bình đẳng giới trong quản lý đất đai của phụ nữ tại Việt Nam nhằm trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, nơi mà người phụ nữ thường chịu định kiến và khuôn mẫu truyền thống trong việc tham gia vào các quyết định lớn trong gia đình như mua bán đất đai, xây dựng nhà cửa, mua sắm đồ dùng có giá trị,…

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến trong việc tổ chức các hoạt động chính: Tổ chức các buổi hội thảo tham vấn Trung ương và địa phương; tập huấn tình nguyện viên; truyền thông và tư vấn cộng đồng; xây dựng mạng lưới để vận động bình đẳng giới và trình bày những khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại huyện Tân Thạnh./.

Bích Ngân

Chia sẻ bài viết