Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 10:14

Tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Với tinh thần đẩy mạnh thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2022, các cấp hội, tổ chức Đoàn trong tỉnh Long An triển khai và phát động sâu, rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên.

Nhiều hành động thiết thực

Trong những chiếc áo bà ba duyên dáng, các chị phụ nữ (PN) huyện Đức Hòa tổ chức trồng cây xanh, viếng, thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 271 (xã An Ninh Tây). Nơi đây, từ năm 1972 - 1975, Trung đoàn 271 anh hùng và các lực lượng quân giải phóng miền Đông Nam bộ đã chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phụ nữ Đức Hòa hưởng ứng thi đua với hoạt động "Uống nước nhớ nguồn"

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú thông tin, trước đó, Hội trồng 50 cây hoàng yến, hoa chiều tím, mười giờ dọc 2 bên đường và dọn vệ sinh xung quanh Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 271.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vừa giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của PN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, là một trong những hoạt động trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội (ĐH) đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, ngay từ những tháng đầu năm, Hội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về những việc cần làm ngay sau ĐH đại biểu PN tỉnh lần thứ X cũng như các hoạt động chăm lo đời sống PN, nhất là PN nghèo, PN có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm cho biết, ngay từ đầu năm, Hội chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào PN năm 2022; cụ thể hóa các chỉ tiêu, phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá của Nghị quyết ĐH PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, phát động thi đua lập thành tích chào mừng ĐH PN toàn quốc lần thứ XIII. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm; khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, PN trong lao động, sản xuất, tham gia các phong trào, các hoạt động của Hội nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào thi đua với các hoạt động an sinh xã hội

Vào cuộc với quyết tâm cao

Với khí thế và quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn Cần Giuộc phát động các phong trào thi đua rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Quyền Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết, trước hết, Huyện đoàn thực hiện chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022 gồm tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi yếu thế,... nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) - mừng Xuân Nhâm Dần và ĐH Đoàn các cấp tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần Giuộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần "tương thân, tương ái" của ĐVTN chung sức chăm lo gia đình chính sách, ĐVTN và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn,...

Huyện đoàn Cần Giuộc thăm gia đình chính sách (Ảnh tư liệu)

Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh, bước vào năm mới, với khí thế mới, các tổ chức Đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với tuyên truyền sâu, rộng, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng ĐH Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó, triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai các hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên ĐVTN phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, duy trì, nhân rộng mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, Đoạn đường kiểu mẫu trên phạm vi toàn tỉnh; thành lập và duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trên địa bàn đô thị và nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng khác trong thanh niên.

Phong trào thi đua được triển khai rộng rãi trên tất cả lĩnh vực đã tạo được khí thế, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn trong năm mới. Qua đó, tạo tiền đề tốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu KT - XH năm 2022./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết