Tiếng Việt | English

25/06/2017 - 13:44

Tàu buýt sông sắp chạy, dân TP.HCM thêm lựa chọn đi lại

Sau gần 8 năm chuẩn bị, tuyến buýt sông đầu tiên của TP.HCM sắp đi vào hoạt động, mở ra phương thức đi lại mới cho người dân TP, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông.


Mô hình tàu buýt sông dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8/2017

Tuyến buýt sông số 1 dài khoảng 10,8km nối điểm đầu là bến Bạch Đằng (Q.1) và điểm cuối là Linh Đông (Q.Thủ Đức), đi theo sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa.

Tuyến buýt sông số 2 dự kiến khởi công năm 2018 với hải trình Bạch Đằng - Lò Gốm (Q.8), dài khoảng 10,3km, đi theo sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hũ.

 

Tổng vốn đầu tư cho hai tuyến buýt sông này khoảng 125 tỉ đồngTheo ông Nguyễn Kim Toản (Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật, chủ đầu tư dự án tuyến buýt sông), không tính điểm đầu và điểm cuối, tuyến buýt sông số 1 chạy qua 7 bến, nếu thời gian cập bến đón và trả khách tối đa 3 phút/bến thì mất 21 phút.

Do đó, chủ đầu tư phải tính toán thời gian hành trình một tuyến buýt không quá một giờ mới thu hút được khách.

Ông Toản cho biết buýt sông có chung một giá vé 15.000 đồng, công ty sẽ cố gắng duy trì ổn định giá vé này trong 1-2 năm đầu ./.

Theo Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết