Tiếng Việt | English

22/10/2018 - 05:55

Tàu hỏa trật đường ray ở Đài Loan: Ít nhất 22 người đã thiệt mạng

Chiếc tàu Puyuma Express của Đài Loan lật nhào đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 171 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Đài Loan. (Ảnh: Daily Star/TTXVN)

Tối 21/10, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trước đó cùng ngày tại huyện Nghi Lan (Yilan) ở Đông Bắc Đài Loan đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 171 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng. 

Đây được xem là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất tại Đài Loan trong hơn 20 năm qua.

Chiếc tàu Puyuma Express chở 366 hành khách đã bị trật đường ray và lật nhào khi đang thực hiện hành trình từ quận Thụ Lâm thuộc thành phố Tân Bắc đến thành phố Đài Đông. 

Các hình ảnh được truyền hình địa phương phát đi cho thấy cả 8 toa tàu trật khỏi đường ray, trong đó 5 toa bị lật nhào và nằm gần khu vực ga Xinma.

Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương dưới đống đổ nát trong nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.

Trả lời tờ Apple Daily, một hành khách cho biết đoàn tàu đã 2 lần phanh gấp trên đường ray do hệ thống cung cấp điện có vấn đề trước khi gặp nạn. 

Trong khi đó, một hành khách khác khẳng định đoàn tàu đã rung lắc dữ dội trước khi bị lật. 

Trên trang Facebook, người đứng đầu Chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ "vận dụng tất cả sức mạnh và nỗ lực cho công tác giải cứu."

Ngoài ra, giới chức Đài Loan cũng đang kiểm tra về khả năng có người nước ngoài trên tàu. 

Trong khi đó, Cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. 

Theo giới chức cơ quan này, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, con tàu trên vẫn trong tình trạng tương đối tốt./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết