Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 19:30

Tên trộm ngoan cố

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1971, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về tội trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 05/10/2020, Hoàng đi bộ từ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng đến thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng thì nảy sinh ý định trộm cắp xe mô tô đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

 Khi đến trụ sở Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Vĩnh Hưng, Hoàng nhìn thấy có nhiều xe mô tô đang đậu trong nhà xe, nên Hoàng đã lẻn vào nhà xe lấy trộm chiếc xe mô tô hiệu Yamaha loại Exciter biển số 62K1-107.86 của một nhân viên.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Hữu Cần là nhân viên Ban Quản lý dự án phát hiện Hoàng đang lấy trộm xe trong nhà xe tri hô nên Hoàng bỏ xe lại và đi ra khỏi hàng rào. Anh Cần dẫn xe mô tô để vào chỗ cũ và gọi chủ xe xuống hỗ trợ.

Trong lúc này, Hoàng lại tiếp tục đi vào nhà xe để trộm xe một lần nữa và đang dẫn xe thì bị anh Cần và chủ xe phát hiện giữ Hoàng lại và báo Công an. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mô tô trên trị giá 25 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng về hành vi trộm cắp tài sản. TAND huyện Vĩnh Hưng vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Hoàng mức án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản./.

TP - V.Bình

Chia sẻ bài viết