Tiếng Việt | English

25/01/2020 - 07:38

Tết bình yên nơi cửa ngõ miền Tây

Long An nối TP.HCM với các tỉnh, thành miền Tây qua Quốc lộ (QL) 1, QL50, QL62, QLN2,... Do địa hình thuận lợi nên các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động và tẩu thoát. Thời gian qua, Công an tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để phòng ngừa tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ bình yên vùng cửa ngõ miền Tây Nam bộ.

Giữ vững an ninh, trật tự

Theo Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh, nhằm giữ vững ổn định an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra các nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động sâu, rộng đến công an các đơn vị, địa phương; tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa 5 cụm trực thuộc, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Công an Long An ra quân tấn công tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), Công an tỉnh xây dựng kế hoạch hành động quán triệt sâu, rộng đến cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia. Qua thực hiện tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, năm 2019 đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu như Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận trong thời gian ngắn bắt giữ 2 đối tượng truy nã loại đặc biệt nguy hiểm (phạm tội giết người và giết người, cướp tài sản); Công an huyện Bến Lức và Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá 2 tụ điểm kinh doanh karaoke tổ chức sử dụng ma túy; Công an huyện Đức Huệ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án cướp tài sản và hiếp dâm, bắt đối tượng Đặng Minh Khôi (huyện Đức Huệ) là thủ phạm gây án; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an, biên phòng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 5kg ma túy; Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt nhanh đối tượng Huỳnh Lợi Phát (thị trấn Tân Trụ), có hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Kim Hồng (ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). 

Nhiều thành tích nổi bật

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”... đang được từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm hoạt động, được dư luận, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Do chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nên tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế (xảy ra 481/524 vụ); điều tra, phá án đạt 90,85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,8%. Về chống buôn lậu, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, góp phần làm chuyển biến tình hình, không để phức tạp kéo dài.

Cảnh sát giao thông Công an Long An ra quân tuần tra tuyến đường thủy

Năm 2019, lực lượng chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ 570/704 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 1,4 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 13,75 tấn đường; 720 chai rượu ngoại; một số hàng hóa khác trị giá 13 tỉ đồng, lập hồ sơ xử lý 98 đối tượng.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 97/66 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 148 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại. 

Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, trong năm 2019, Công an tỉnh còn phối hợp các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu dân cư nên khi xảy ra các vụ cháy đều ngăn chặn được cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Trong công tác, chiến đấu, xuất hiện gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm trong truy bắt tội phạm. Đó là Trung úy Tống Duy Tân - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước, hy sinh khi truy bắt tội phạm. Để ghi nhận, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Tống Duy Tân.

Năm 2019, Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01/ĐA-CAT-PX01, ngày 26/02/2019, của Công an tỉnh về bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở.

Theo Đại tá Lê Hồng Nam, với thành tích trên các mặt công tác, năm 2019, có 4 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Công an, 13 tập thể, 23 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 170 tập thể, 668 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 17 tập thể lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đấu tranh tội phạm./.

CALA

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích