Tiếng Việt | English

05/03/2017 - 17:07

Thái Lan dự định hỏa táng nhà vua quá cố vào cuối năm

Lễ hỏa táng Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej dự kiến được tổ chức trang trọng trong 5 ngày vào cuối tháng 12/2017.

Người dân Thái Lan tiếc thương Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Tân Hoa Xã

Để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này, đài hỏa táng mang tên Pra Meru đang được gấp rút xây dựng ở Quảng trường Sanam Luang gần Hoàng Cung.

Ngoài đài hỏa táng, nhiều công trình khác như tòa nhà cho các nhà sư, người dân tới viếng… cũng được xây dựng để đảm bảo tính chất của một tang lễ Hoàng gia.

Phủ Thủ tướng Thái Lan cũng đưa ra một chương trình lễ hỏa táng dự kiến như sau: Ngày thứ nhất, lễ cúng sẽ được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat, nơi đặt linh cữu nhà vua; Ngày thứ hai, linh cữu sẽ được đưa ra đài hóa thân tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng; Ngày thứ ba, lễ thu nhặt tro cốt của nhà vua quá cố sẽ diễn ra tại Sanam Luang; Ngày thứ tư, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của nhà vua quá cố tại Điện Dusit Maha Prasat; Ngày thứ năm, sẽ là lễ chuyển tro cốt nhà vua quá cố về Điện trong Hoàng cung.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej Rama 9 qua đời ngày 13/10/2016 ở tuổi 88, sau 7 thập kỷ trị vì Thái Lan.

Sau khi ông băng hà, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã được chỉ định kế tục vương quyền, tiếp tục triều đại Chakri trị vì Thái Lan hơn 200 năm qua.

Lễ đăng quang chính thức của Nhà vua Vajiralongkorn Rama 10 sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng vua cha quá cố./.

Quang Trung/VOV-Bangkok 

Chia sẻ bài viết