Tiếng Việt | English

23/12/2017 - 05:13

Thăm nạn nhân vụ lật xe buýt trên QL62

Chiều ngày 22/12, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đến nhà ông Đặng Văn Tám, SN 1943, ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Đoàn trao thân nhân ông Tám 5,4 triệu đồng.

Đoàn đến gia đình ông Tám thăm và trao tiền hỗ trợ.

Ông Tám là nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ xe buýt bị lật  trên QL62 tại khu vực xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Sau đó Đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Long An thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 16 trong số 20 người bị thương của vụ tai nạn giao thông này. Mỗi người bị thương được hỗ trợ 2,7 triệu đồng.

Những hành khách bị thương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.  Ảnh: Lê Đức

Như Long An online thông tin, thời điểm trên, xe buýt chạy tuyến Mộc Hóa – Tân An mang biển kiểm soát 62B – 002.17 do tài xế Lê Trường Chinh (SN 1982), ngụ thị xã Kiến Tường điều khiển chở theo hơn 30 hành khách đang lưu thông hướng về TP.Tân An. Khi đến đoạn qua xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa thì bất ngờ có một người điều khiển xe máy bị té ngã ở phía trước.

Theo phản xạ, tài xế Chinh bẻ tay lái sang bên phải nhưng xe lao thẳng xuống ruộng và lật ngang. Vụ tai nạn làm hành khách Đặng Văn Tám ngụ xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa tử vong, hơn 20 người bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết