Tiếng Việt | English

30/01/2016 - 05:44

Than Quảng Ninh chiêu mộ thành công sao U23 Việt Nam

Sau khi Thanh Hiền chia tay Đồng Tháp, rất nhiều CLB ở V-League muốn có hậu vệ U23 Việt Nam nhưng Than Quảng Ninh là đội nhanh tay hơn cả.

Ở thời điểm ĐT U23 Việt Nam bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 hồi đầu tháng 12/2015, Thanh Hiền đã không thể góp mặt đúng hẹn, do những vướng mắc về thủ tục hợp đồng với đội bóng chủ quản Đồng Tháp.

Trước đó, hậu vệ đa năng sinh năm 1993 đã đề đạt nguyện vọng được ra đi, nhằm tìm kiếm bến đỗ mới, nhiều tham vọng hơn, để phát triển sự nghiệp của mình. Dù mới bước sang tuổi 23 nhưng Thanh Hiền luôn là cái tên quen thuộc trong danh sách triệu tập ĐT Olympic, U23 cho tới ĐTVN của HLV Miura.

Thanh Hiền (22) có thể chơi tốt ở nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự. (Ảnh: Nhung Trần).

Đây là lý do mà biết tin Thanh Hiền muốn chia tay Đồng Tháp, rất nhiều CLB ở V-League đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của hậu vệ này, trong đó có cả ĐKVĐ B.Bình Dương. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh đã nhanh tay hơn trong thương vụ này và có chữ ký của Thanh Hiền cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, với mức lương, thưởng chưa tiết lộ.

Ở V-League 2015, Than Quảng Ninh chơi đầy ấn tượng và được người hâm mộ đặt biệt danh là “vua sân khách” với phong độ tốt mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, đội bóng đất mỏ sa sút trong giai đoạn lượt về và chỉ xếp thứ 4 chung cuộc với 42 điểm sau 26 vòng đấu, ghi được 39 bàn, để thủng lưới 31 lần.

Thanh Hiền (22) có thâm niên "ăn cơm tuyển". (Ảnh: Trọng Phú).

Với việc chiêu mộ Thanh Hiền, Than Quảng Ninh có thể yên tâm hơn nơi hàng phòng ngự để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2016. Sự đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí của cầu thủ Đồng Tháp sẽ giúp HLV Phạm Như Thuần có nhiều lựa chọn và phương án hơn./.

Ngọc Duy/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết