Tiếng Việt | English

27/06/2019 - 16:47

Thạnh Hóa: Diện mạo nông thôn thay đổi

5 năm qua, UBND huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) đẩy mạnh phong trào cải tạo cảnh quan nông thôn, từng bước hoàn thành tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hưởng ứng phong trào này, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện phát giỏ rác cho hội viên, phụ nữ xã Thuận Bình

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện phát giỏ rác cho hội viên, phụ nữ xã Thuận Bình

Những con đường gồ ghề, lầy lội ngày trước ở nhiều xóm, ấp trên địa bàn huyện được tráng bêtông phẳng phiu. Nhiều ngôi nhà được sửa chữa khang trang hơn, trước sân có cột cờ và hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả mang đến cho địa phương một diện mạo mới. Đó cũng là kết quả sau hơn 5 năm thực hiện phong trào cải tạo cảnh quan nông thôn do huyện phát động. Các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, không vứt rác bừa bãi ra môi trường và tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm,... Hưởng ứng phong trào này, các cấp Hội Phụ nữ huyện triển khai nhiều mô hình: Nhà sạch, ngõ đẹp xã Tân Tây; Thu gom rác thải và trồng hoa kiểng khu dân cư xã Thạnh Phú, Hàng rào cây xanh xã Thạnh Phước, Hàng rào và cột cờ xã Thuận Bình,... Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện phát giỏ rác cho hội viên phụ nữ ở các xã: Tân Tây, Thạnh Phước, Thủy Đông, Thuận Bình để phân loại rác tại nguồn. Hội viên, phụ nữ còn đóng góp hàng trăm triệu đồng trải đá xanh, sỏi đỏ các tuyến đường nông thôn, sửa cầu giao thông và kéo điện thắp sáng trên các tuyến đường. Hội Nông dân huyện vận động hội viên thực hiện 3 sạch: Ăn sạch, ở sạch, sản xuất sạch, có nhiều hội viên hưởng ứng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây 70 hố rác tại 10/10 xã, góp phần giảm ô nhiễm trên đồng ruộng và kênh, rạch. Huyện đoàn huy động hàng trăm lượt đoàn viên ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh, trồng hoa trên các tuyến đường. Các đoàn thể phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hàng ngàn lượt hộ dân vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện phát giỏ rác cho hội viên, phụ nữ xã Thuận Bình

Nhiều ngôi nhà khang trang, trước sân cây xanh được cắt tỉa gọn gàng

Từ sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, người dân nâng cao ý thức, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, huyện có 70,9% hộ dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh. “Trước đây, nhiều hội viên, phụ nữ chưa quan tâm đến việc gìn giữ sạch nhà, sạch ngõ. Còn bây giờ, không chỉ chăm chút nhà cửa sạch, đẹp, các chị còn tích cực tham gia vệ sinh, trồng hoa trên những tuyến đường trong ấp” - chị Trần Thị Đẹp, ngụ xã Thạnh Phước, chia sẻ.

Hy vọng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, diện mạo nông thôn sẽ ngày càng thay đổi, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI./.

Hồ Phượng

Chia sẻ bài viết