Tiếng Việt | English

24/06/2020 - 15:57

Thạnh Hóa: Nhiều thành tựu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Ngày 24/6, UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Tạo tặng hoa tuyên dương các điển hình tiên tiến

5 năm qua, UBND huyện Thạnh Hóa không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia.

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện các phong trào như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Dân vận khéo”; “ Xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thi đua trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang. Công an huyện có phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, thi đua thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”,...

Các phong trào thi đua yêu nước mang lại động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Theo đó, tổng sản lượng lúa hàng năm gần 252.000 tấn, đạt hơn 114% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, lợi nhuận bình quân đạt trên 30% so với tổng giá trị đầu tư. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12-17 tiêu chí.

Qua phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Cán bộ, hội viên nông dân góp trên 51 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương; xây dựng và sửa chữa 1.670km đường liên xóm, 149km kênh, mương; kéo điện thắp sáng 33 công trình với chiều dài 37km. Ngoài ra, huyện còn vận động từ các nguồn lực với tổng giá trị trên 87.000 tỉ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương.

Qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước góp phần đưa thị trấn Thạnh Hóa trở thành thị trấn văn minh đô thị

Đến cuối năm 2019, huyện có 97,5% hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% ấp, khu phố văn hóa; 8 xã đạt chuẩn xã văn hóa - nông thôn mới. Thị trấn Thạnh Hóa được công nhận thị trấn văn minh đô thị. Huyện vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 3,1 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 77 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với số tiền trên 2,7 tỉ đồng. Hộ nghèo của huyện giảm còn 1,78%. Đến nay, huyện có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần, nếu như năm 2015 đạt 65% thì đến nay đạt 87,69%. Công tác chăm sóc trẻ em được chú trọng, năm 2019 có 100% xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 6,7%, giảm gần 3% so với 5 năm trước. Từ phong trào còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Học sinh được công nhận hết cấp tiểu học, THCS hàng năm đạt trên 99%; trên 98% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT.

Tại hội nghị, huyện phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Thạnh Hóa đoàn kết, sáng tạo, chung sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Tạo đề nghị, các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác; cần gắn nội dung phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên các lĩnh vực.

 Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể và 120 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết