Tiếng Việt | English

24/11/2022 - 09:39

Thanh niên Cần Giuộc: Sôi nổi phong trào khởi nghiệp

Bằng những việc làm thiết thực, Huyện Đoàn Cần Giuộc, tỉnh Long An khơi dậy phong trào khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn, tạo ra nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Làm giàu trên quê hương

Với niềm đam mê nuôi cá cảnh 7 màu (cá Guppy), anh Lê Trần Minh Hiếu (ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) nghiên cứu kỹ thuật sản xuất, kinh doanh loại cá cảnh này, bước đầu mang lại hiệu quả. Mô hình của anh vinh dự đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần III - năm 2022. Anh Hiếu chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chỉ nuôi 10 hồ thử nghiệm. Nhờ nắm bắt được kỹ thuật nuôi, đến nay, tôi nhân rộng trên 300 hồ và 50 dòng cá Guppy. Thời gian qua, mô hình thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham quan học tập”.

Mô hình nuôi cá Guppy của anh Lê Trần Minh Hiếu (ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm) đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần III - năm 2022

Một mô hình khởi nghiệp thành công nữa là trồng dưa lưới theo phương pháp thủy canh kết hợp nuôi tôm, ốc bươu và trồng rau sạch của anh Hứa Thanh Phú - Bí thư Chi đoàn ấp Chánh Nhứt, xã Long Phụng. Với quy mô 2.000m2, dự án của anh xuất sắc vượt qua hơn 200 dự án khởi nghiệp trên toàn quốc để tiến vào tốp 33 dự án TN khởi nghiệp triển vọng tham gia vòng Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp TN nông thôn, do Trung ương Đoàn tổ chức. Hiện tại, anh Phú mở rộng dự án kết hợp mô hình nông trại xanh cho học sinh trải nghiệm.

Ngoài ra, huyện Cần Giuộc còn có nhiều dự án, mô hình khởi nghiệp của TN. Đó là trồng lan rừng xen nuôi cá của anh Phạm Hoàng Hậu (ấp Lũy, xã Phước Lại) với quy mô 1.000m2 trồng 15.000 cây lan và làm bể bạt nuôi cá; mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của anh Trần Quốc Việt (ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây) với diện tích 5.000m2. Hay mô hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng của anh Phạm Trí Viễn (ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành). Trang trại của anh Trí Viễn có trên 11.000 con gà, trung bình mỗi ngày thu khoảng 10.000 trứng, lợi nhuận 2 triệu đồng/ngày.

Một số mô hình TN làm kinh tế hiệu quả như Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo; trồng rau; chăn nuôi gà; nuôi dê; nuôi bồ câu Pháp; kinh doanh dịch vụ;... Bên cạnh đó, Huyện Đoàn triển khai xây dựng mô hình Vườn ươm TN tại xã Phước Hậu. Mô hình không những tiết kiệm được chi phí mua cây giống mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trong ĐVTN và người dân về bảo vệ môi trường. Hiện, vườn ươm có khoảng 5.000 cây giống, đem trồng trên các tuyến đường TN tự quản và sử dụng thực hiện các mô hình đổi rác thải nhựa, pin lấy cây xanh,...

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện Đoàn liên kết ra mắt mô hình Quán cà phê sách. Đây là mô hình khởi nghiệp đầu tiên của Huyện Đoàn Cần Giuộc. Cà phê sách là địa điểm thưởng thức cà phê, đọc sách thư giãn và là nơi tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp; tạo cơ hội cho ĐVTN có điều kiện tiếp xúc, học hỏi, lĩnh hội kinh nghiệm từ các doanh nghiệp.

Đồng hành cùng thanh niên

Thời gian qua, Huyện Đoàn kết nối nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với trên 38 tỉ đồng cho ĐVTN vay phát triển sản xuất; phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức các cuộc chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất. Song song đó, Huyện Đoàn còn làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho TN; ra mắt điểm tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho TN; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh các trường THCS, THPT,...

Vườn dưa lưới trồng theo phương pháp thủy canh của anh Hứa Thanh Phú - Bí thư Chi đoàn ấp Chánh Nhứt, xã Long Phụng

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ phong trào khởi nghiệp trong TN trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội Facebook, Zalo do Đoàn quản lý; phối hợp cơ quan báo, đài đưa tin, bài giới thiệu về TN khởi nghiệp, các dự án, ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp,... góp phần động viên, khuyến khích TN thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, huyện Cần Giuộc là một trong những đơn vị có nhiều dự án đoạt giải, riêng năm 2022, đoạt 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích.

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết, dấu ấn trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ huyện là vinh dự trong 3 năm liên tiếp có gương TN tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho TN nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Hàng năm, Huyện Đoàn tham mưu tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với ĐVTN về chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức tuyên dương TN sản xuất, kinh doanh giỏi, TN tiên tiến làm theo lời Bác. Qua đó, động viên, khích lệ phong trào và ghi nhận sự đóng góp của TN trong công tác Đoàn, Hội.

Đầu năm 2022, Huyện Đoàn thành lập Câu lạc bộ TN khởi nghiệp với 15 thành viên. Đây là những TN đã và đang khởi nghiệp. Qua câu lạc bộ, tạo kênh kết nối các TN trẻ khởi nghiệp tiêu biểu và những TN đang có ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn huyện; giao lưu, chia sẻ, truyền kinh nghiệm, tinh thần khát vọng vươn lên phát triển kinh tế trong TN, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết