Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 21:07

Thanh niên dám nghĩ, dám làm

Tận dụng mặt nước giữa các liếp dừa, anh Vũ nuôi cá sặt bổi để tăng thu nhập

Tận dụng mặt nước giữa các liếp dừa, anh Vũ nuôi cá sặt bổi để tăng thu nhập

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, đoàn viên Nguyễn Văn Vũ, ngụ khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, mạnh dạn chuyển đổi gần 5.000m2 đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm và trồng xen canh ổi ruột đỏ. Mỗi tháng, thu nhập từ việc bán ổi trên 10 triệu đồng, qua đó giúp gia đình anh từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Năm 2018, anh Vũ đi tham quan mô hình trồng dừa ở tỉnh Bến Tre. Thấy mô hình này có hiệu quả kinh tế nên anh quyết định lên liếp, trồng 130 gốc dừa xiêm. Hiện tại, dừa được 2 năm tuổi, năm sau bắt đầu thu hoạch trái. Theo anh Vũ, để dừa sinh trưởng và phát triển tốt, mặt liếp phải rộng từ 4,5-6m, mỗi liếp cách nhau khoảng 6m. Trong thời gian chờ thu hoạch dừa, anh Vũ còn trồng thêm 600 gốc ổi ruột đỏ để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, anh hái khoảng 100kg, bán giá dao động từ 6.000-10.000 đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh Vũ thu lợi nhuận từ 300-400 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, anh Vũ còn tận dụng khoảng trống giữa các liếp, cho nước vào, thả nuôi 10kg cá sặt bổi giống, ước khoảng 500 ngàn con. Hiện cá được hơn 2 tháng tuổi và đang phát triển tốt.

Anh Trương Văn Thùy - Bí thư Đoàn thị trấn Tân Hưng, cho biết: Mô hình trồng dừa xiêm xen ổi và nuôi cá sặt bổi của đoàn viên Nguyễn Văn Vũ bước đầu mang lại hiệu quả, giúp tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiệu quả bước đầu từ mô hình kinh tế của anh Vũ còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất của lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết