Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 13:50

Thắt chặt quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Tòa án của tỉnh Long An (Việt Nam) và Tòa án tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

Tại Long An, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2017 và kế hoạch năm 2018 giữa TAND tỉnh Long An và Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).


2 bên ký biên bản và trao biên bản thỏa thuận hợp tác năm tiếp theo

Chánh án TAND tỉnh Long An - Lê Văn Lợi bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng sang thăm và làm việc với TAND tỉnh Long An. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Tòa án 2 tỉnh tổ chức gặp gỡ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, bền vững và lâu dài.

Theo kế hoạch năm 2018, Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng và TAND tỉnh Long An tiếp tục tìm hiểu về cơ cấu, hệ thống tổ chức bộ máy và phương pháp làm việc của Tòa án 2 tỉnh. 2 bên tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi các quy định của Hiệp định về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán thông qua công tác xét xử của Tòa án 2 tỉnh.

Đồng thời khẳng định phải tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác giữa 2 Tòa án, từng bước đưa các hoạt động của mình phục vụ tốt hơn việc giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia./.

Ngọc Vệ

Chia sẻ bài viết