Tiếng Việt | English

26/11/2020 - 10:35

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Long An có đường biên giới quốc gia tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia) dài gần 133km. Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai bên không chỉ phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ nhau về vật chất lẫn tinh thần, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết.

Biên giới thắm tình hữu nghị

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp lâu đời, những năm qua, Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hai bên thực hiện nhiều chính sách hợp tác đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại thăm thân, buôn bán và du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, hội thảo, thăm hỏi; thương mại, tổ chức hội chợ quảng bá hàng hóa, trao đổi kinh nghiệm, giúp người nghèo,... được tăng cường. Hàng năm, UBND tỉnh và chính quyền 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự khu vực biên giới, lĩnh vực biên giới,...

Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec, tỉnh Prey Veng

Năm 2019, 2020, UBND tỉnh đã tổ chức đón tiếp 26 đoàn nước bạn với gần 700 quan chức Campuchia sang thăm và làm việc; tổ chức 44 đoàn với hơn 630 lượt lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức các sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh sang tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Thủ đô Phnom Penh thăm, làm việc, giao lưu văn hóa, truyền thống như dự Lễ hội đua ghe ngo, Tết Cổ truyền dân tộc Khmer; Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2019;... Các đoàn đại biểu Campuchia sang giao lưu, làm việc, tham quan, học tập kinh nghiệm như hội nghị sơ kết hợp tác, lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, khảo sát kết nối phát triển du lịch Long An, Tết Nguyên đán,...

Tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec

Giám đốc Sở Ngoại vụ - Đỗ Thành Sơn cho biết: “Những năm qua, việc duy trì ký kết và phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác thường niên giữa UBND tỉnh và chính quyền 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng mang lại nhiều kết quả quan trọng, giúp thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa 2 tỉnh, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển KT-XH, vì lợi ích của nhân dân 2 tỉnh, 2 quốc gia”.

Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới, năm qua, lực lượng vũ trang các cấp thuộc 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng luôn duy trì tốt chế độ họp liên tịch, hội đàm định kỳ, đột xuất. Lực lượng quản lý 2 bên biên giới phối hợp tuần tra song phương, kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới; tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới, phòng, chống tội phạm biên giới,...

Phát triển mối quan hệ đoàn kết 

Đến nay, lực lượng phân giới, cắm mốc 2 bên đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các cột mốc chính, mốc phụ và cột dấu trên toàn tuyến biên giới giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng. Hai tỉnh hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mua bán, trao đổi hàng hóa. Hoạt động thương mại biên giới 9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 43,93 triệu USD (trong đó, xuất khẩu 19,25 triệu USD, nhập khẩu 24,68 triệu USD).

Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng tạo điều kiện tốt cho người dân biên giới qua lại thăm thân, trao đổi mua bán hàng hóa, nông sản, khám, chữa bệnh. Từ năm 2019 đến nay, Long An hỗ trợ 2 tỉnh bạn xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, bảo vệ tuần tra biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, nhất là trong thời gian bầu cử Hội đồng tỉnh/thành, huyện/quận Campuchia 2019; hỗ trợ tổ chức các lễ hội, hội nghị, thăm viếng với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng,... Đặc biệt, Long An kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với kinh phí 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 1.500 người dân nghèo tại các huyện biên giới của 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec

Phát huy những kết quả đã đạt, tỉnh tiếp tục duy trì, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, nhất là tăng cường triển khai, thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả. Tùy điều kiện, tình hình của địa phương, các huyện, xã giáp biên giới của 3 tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nội dung cần thực hiện theo chương trình, nội dung đã ký kết. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, phục vụ phát KT-XH, vì lợi ích của nhân dân 2 bên, giúp mối quan hệ giữa Long An - Svay Rieng - Prey Veng ngày thêm bền chặt./.

Thời gian tới, tùy điều kiện, tình hình của địa phương, các huyện, xã giáp biên giới của 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Prey Veng sẽ tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nội dung cần thực hiện theo chương trình, nội dung đã ký kết. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, phục vụ phát triển KT-XH, vì lợi ích của nhân dân 2 bên, đồng thời giúp mối quan hệ giữa Long An - Svay Rieng - Prey Veng ngày thêm bền chặt”.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết