Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 09:39

Thầy giáo vừa dạy tốt, vừa năng nổ

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP.HCM chuyên ngành Ngữ văn, năm 2012, thầy Võ Thành Đạt (SN 1989) về nhận nhiệm sở tại Trường THCS và THPT Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 2015, thầy chuyển công tác về Trường THPT Gò Đen (huyện Bến Lức), ngoài giảng dạy, còn đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường.

Thầy Võ Thành Đạt - một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác

Trong giảng dạy, thầy Đạt không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm, đổi mới phương pháp giảng dạy, mang lại hiệu quả cho học sinh. Dạy môn Ngữ văn, thầy luôn trăn trở làm thế nào để thu hút, lôi cuốn học sinh. Thế là, thầy sân khấu hóa các tác phẩm văn học để các em dễ dàng tiếp thu kiến thức. Ngoài ra, thầy còn lồng ghép trò chơi vào các tiết dạy học nhằm giảm sự nhàm chán.

Đối với công tác Đoàn trường, thầy sáng tạo, đổi mới các phong trào, thu hút học sinh tham gia, qua đó vừa tạo sân chơi, vừa giáo dục kỹ năng sống cho các em như phát động mỗi chi đoàn trồng hoa, trồng rau sạch trong khuôn viên nhà trường, tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi chưng mâm ngũ quả nhân dịp Tết Cổ truyền, phối hợp Huyện đoàn Bến Lức tổ chức hội thi Rung chuông vàng kết hợp Hội thi thiết kế thời trang thân thiện môi trường, thực hiện mô hình Xổ số chắp cánh ước mơ giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn,...

Với những nỗ lực của mình, thầy được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Huyện đoàn tặng nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội, công tác chuyên môn. Năm 2020, thầy Đạt vinh dự là 1 trong 30 cá nhân điển hình được Huyện ủy Bến Lức biểu dương trong Học tập và làm theo gương Bác./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết