Tiếng Việt | English

27/11/2019 - 16:11

Thi đua nơi biên giới

Sáng kiến thiết bị lắp đạn của súng AK đưa vào phục vụ huấn luyện tại đơn vị

Sáng kiến thiết bị lắp đạn của súng AK đưa vào phục vụ huấn luyện tại đơn vị

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tích cực tham gia các phong trào thi đua rèn đức, luyện tài. Từng nội dung thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, Dân vận khéo được thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, đơn vị tiếp tục hành quân tham gia diễn tập kỹ thuật chiến đấu cấp tiểu đội. Qua kiểm tra đạt đơn vị khá, trong đó có các nội dung bắn bài 3AK, B41, cối 60 đạt giỏi. Trở về doanh trại, CBCS nhanh chóng bước vào huấn luyện những nội dung còn lại của năm.

Dù trời nắng gắt nhưng CBCS vẫn miệt mài luyện tập các phương án tiến công, phòng ngự, các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Trung sĩ Phạm Hữu Danh - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, phấn khởi: “Tôi và đồng đội tích cực học tập, rèn luyện quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần đưa phong trào thi đua của đơn vị đi vào chiều sâu. Ngoài rèn luyện quân sự, chính trị, bản thân luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, rèn bản lĩnh, xây dựng cảnh quan doanh trại, dân vận giúp dân,… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Chúng tôi gặp Binh nhất Trần Minh Nhựt khi anh đang cùng đồng đội xây dựng công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Từ một chiến sĩ sống khép kín, lơ là trong học tập, rèn luyện, giờ anh đã có nhiều tiến bộ. Minh Nhựt luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào của đơn vị. Nhựt bày tỏ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ ly hôn, tôi sống với ông bà nội, khi vào đơn vị lại nghe tin gia đình chị gái không hạnh phúc nên tôi sống khép kín, xao nhãng trong rèn luyện. Nhờ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và đồng chí chính trị viên động viên, chia sẻ, giúp tôi khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, rèn luyện tốt".

Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy, đơn vị còn phát huy được trí tuệ tập thể và tính sáng tạo của CBCS. Phần lớn trang thiết bị dụng cụ, thao trường phục vụ huấn luyện được CBCS sửa chữa, làm mới giúp đơn vị tiết kiệm kinh phí và bảo đảm sát thực tế địa bàn huấn luyện được cấp trên đánh giá cao. Riêng sáng kiến thiết bị lắp đạn của súng AK đơn vị đoạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.

Bên cạnh đó, CBCS đại đội tích cực tham gia đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội chính trị trên không gian mạng của các thế lực thù địch.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, những người lính nơi biên giới nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học. Năm nay, đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu 5 em (hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng). Để có kinh phí giúp các em học sinh trang trải việc học, chi đoàn đơn vị xây dựng các mô hình, kế hoạch nhỏ từ vỏ chai, giấy vụn, túi nylon, tăng gia,… Mô hình Thùng quỹ nghĩa tình được CBCS hưởng ứng bằng tình cảm và trách nhiệm của người lính đối với người dân nghèo. Không chỉ nhận đỡ đầu học sinh nghèo, Đại đội Vĩnh Hưng còn giúp đỡ 3 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn đóng quân. Ông Nguyễn Văn Quân là ông ngoại của em Võ Thị Mỹ Duyên (ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng) bày tỏ: “Nhờ có sự giúp đỡ của CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng mà cháu của tôi được đến lớp. Ba mẹ cháu bỏ nhau, cháu sống với tôi từ nhỏ, gia đình không ruộng đất canh tác, lo cái mặc còn chưa đủ nói chi đến việc lo cho cháu học hành. Mấy năm nay, nhờ có đơn vị nhận đỡ đầu, cháu được đi học, gia đình tôi mừng lắm!”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vĩnh Hưng huấn luyện trên thao trường

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vĩnh Hưng huấn luyện trên thao trường

Trung úy Bùi Tấn Tài - Chính trị viên Đại đội Vĩnh Hưng, cho biết thêm: “Bên cạnh phát động phong trào thi đua đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, cách làm sáng tạo của những tập thể, cá nhân. Song song với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chúng tôi luôn phát huy tính dân chủ trong đơn vị”.

Bằng ý thức, trách nhiệm CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng mang sức trẻ, niềm tin thi đua rèn đức, luyện tài, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng chính quyền và nhân dân./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết