Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 15:49

Thi đua từ những việc khó

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An xây dựng những nội dung, mục tiêu, biện pháp thi đua và triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Cấp trên mạnh dạn giao nhiệm vụ để CBCS phát huy năng lực, sự sáng tạo và có điều kiện cọ xát thực tế chiến đấu. Từ đó, từng cá nhân tập trung thi đua trên mọi lĩnh vực như công tác, học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị,…Đồng thời, khơi dậy tinh thần tự giác, thi đua lành mạnh, sôi nổi, hiệu quả, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (17/6/1960 - 17/6/2020), phát huy truyền thống đơn vị 3 lần được nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, lập công quyết thắng. Trong cùng một thời điểm, đơn vị thực hiện song song nhiều nhiệm vụ như vừa huấn luyện chiến sĩ mới, vừa “căng mình” phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe bộ đội cũng như tham gia lực lượng phục vụ tại Bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Quân sự của tỉnh,… Đối mặt với nhiều khó khăn nhưng CBCS Tiểu đoàn ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình, kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% đạt khá, giỏi trở lên, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được cấp trên đánh giá cao.

Đại úy Nguyễn Bảo Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, khẳng định: Để phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ phù hợp từng đối tượng, phát huy trí tuệ của cấp dưới, thật sự tạo động lực, khuyến khích CBCS năng động, sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là yếu tố cơ bản để đơn vị phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt - việc tốt”, qua đó thúc đẩy mọi cá nhân và tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 kiểm tra bắn đạn thật

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 kiểm tra bắn đạn thật

Binh nhì Nguyễn Văn Hiếu, Tiểu đội 9, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, là chiến sĩ có số điểm bắn cao nhất trong đại đội tại buổi kiểm tra bắn đạn thật. Không những bắn giỏi, Hiếu còn hoàn thành xuất sắc phần kiểm tra đánh thuốc nổ và ném lựu đạn. Với nụ cười rạng rỡ, binh nhì Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ nên phải phấn đấu đạt thành tích cao trong cuộc sát hạch này. Hiện tại, tôi tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi về đơn vị mới”.

Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng - đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng các cấp. Vừa qua, đơn vị và cá nhân đồng chí Đại đội trưởng vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương, khen thưởng trong sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thượng úy Đoàn Thanh Bình - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, cho biết: Thời gian qua, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19,…Hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ là kết quả quá trình thi đua của từng CBCS, sự tin tưởng của cấp trên khi mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhất là những việc khó để quyết tâm thực hiện. Điều đó vừa phát huy được khả năng của từng CBCS, vừa tạo được sự thi đua lành mạnh cũng như giúp chiến sĩ tự tin, gắn bó với đơn vị, hăng say học tập, rèn luyện. 

Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Xác định rõ nhiệm vụ, CBCS LLVT tỉnh luôn đi đầu, xông pha trong những phần việc khó khăn, nặng nề nhất./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết