Tiếng Việt | English

16/07/2020 - 12:11

Thí sinh nhận xét đề Ngữ văn dễ

Kết thúc môn thi đầu tiên – môn Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 tại tỉnh Long An, thí sinh nhận xét đề dễ, bám sát nội dung ôn tập.

Thí sinh kết thúc buổi thi đầu tiên

Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra về với nét mặt vui vẻ, hài lòng. Hầu hết thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn năm nay dễ hơn so với các năm trước và làm bài đạt trên 70%.

Nguyễn Lê Phương Nghi, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Nhựt Tảo (TP.Tân An) chia sẻ: “Đề dễ hơn em nghĩ. Em làm được tất cả câu hỏi. Nội dung đề thi trong chương trình ôn tập, gần gũi và không có câu hỏi đánh đố, phù hợp thời gian thi. Em hài lòng với bài thi của mình. “Đầu xuôi đuôi lọt”, em hy vọng sẽ thi tốt 2 môn còn lại”.

Nhận định về đề thi, Phạm Thị Kiều Diễm, học sinh lớp 9, Trường THCS Mỹ An (huyện Thủ Thừa) cho biết: “Phần nghị luận xã hội về rác thải khá gần gũi nên thí sinh có thể hiểu và làm tốt. Phần đọc – hiểu, các câu hỏi yêu cầu khá đơn giản, là những lý thuyết cơ bản. Nhìn chung đề thi Ngữ văn năm nay dễ”.

Thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn dễ

Theo cô Nguyễn Thị Phơi, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An), đề thi Ngữ văn năm nay dễ; vừa sức học sinh; bám sát nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi; những học sinh trung bình có thể làm khoảng 70%. Cô Phơi nói: “Đề Ngữ văn năm nay không gây bất ngờ cho thí sinh. Nội dung thi là những kiến thức lý thuyết cơ bản và gần gũi với thí sinh. Đề thi rõ ràng, không đánh đố thí sinh. Với đề này, thí sinh có thể làm được trọn vẹn đề tuy nhiên điểm hơn kém nhau ở cách trình bày, lập luận và diễn đạt trong phần nghị luận xã hội và câu 3 của phần đọc – hiểu hỏi về tâm trạng nhân vật “anh” trong đoạn văn”.

Năm học này, học sinh có thời gian dài nghỉ dịch nên nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng về đề thi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc môn thi đầu thí sinh và phụ huynh đều "thở phào" vì đề dễ, vừa sức các em./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết