Tiếng Việt | English

11/09/2019 - 10:06

Thiếu tiền phá mía, nhiều nông dân bán mía non

Hiện nay, diện tích trồng mía trên địa bàn tỉnh Long An giảm đáng kể. Tại một số nơi điều kiện giao thông khó khăn, nông dân không thể phá mía do thiếu kinh phí mà bán mía non cho thương lái (mía tự lên) với giá 10 triệu đồng/ha/năm.

Nhân công rải phân trên ruộng mía non nông dân bán cho thương lái

Khu vực ấp 5, xã Tân Thành và xã Bình Đức, huyện Bến Lức, người dân chủ yếu trồng mía. Do giá mía niên vụ 2018 - 2019 quá thấp, đa số nông dân phá mía trồng loại cây khác. Riêng một số hộ “tiến thoái lưỡng nan”, không có kinh phí để phá mía (10 - 15 triệu/ha) nên để mía tự lên. Nhiều nông dân bán mía non cho thương lái với giá 10 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn giá cho thuê đất ở nhiều nơi.

Nông dân cũng cho biết, cây mía dễ chăm sóc, khi mía tự lên 1 năm chỉ cần rải phân, xịt thuốc cỏ lần đầu, sau đó rải phân lần 2 là chờ thu hoạch. Tuy nhiên, do giá xuống thấp nên nông dân không còn mặn mà với cây mía.

Một cánh đồng mía dần nhường chỗ cho cây khoai môn

Ông Trần Văn Thung, ngụ ấp 5, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa chia sẻ: “Bây giờ bỏ mía thì phải tốn tiền, nông dân cũng chưa biết trồng cây gì nên bán cho thương lái để họ tự chăm sóc, hy vọng mùa sau mía có giá trở lại”.

Cây thanh long trên cánh đồng mía năm xưa tại ấp 3, xã Tân Thành

Kết cấu hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện cũng ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa nông sản tại địa phương vì địa bàn xã nhiều kênh rạch, điều kiện đi lại khó khăn. Chủ tịch UBND xã Tân Thành - Lê Văn Hồng cho biết, hiện nay, diện tích mía trên địa bàn xã Tân Thành giảm mạnh, chỉ còn hơn 100ha, UBND xã cũng vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm xây dựng mới cầu đường giao thông nông thôn, góp phần tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết