Tiếng Việt | English

04/09/2016 - 09:13

Thổ Nhĩ Kỳ lại điều thêm xe tăng tiến vào lãnh thổ Syria

Phiến quân Jaish al-Nasr cho biết, có ít nhất 20 xe tăng, 5 xe bọc thép, cùng một số xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria trong ngày 3/9.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện tại biên giới Syria. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/9, các xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới từ tỉnh Kilis ở Đông Nam nước này tiến vào thị trấn Al-Rai, miền Bắc Syria hỗ trợ phe đối lập tại Syria chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Mohammed Rasheed, người phát ngôn nhóm phiến quân Jaish al-Nasr - một nhánh của nhóm Quân đội Syria tự do đối lập, có ít nhất 20 xe tăng, 5 xe bọc thép chở quân, cùng một số xe tải và xe bọc thép khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới thực hiện cuộc tấn công nhằm vào IS bên trong lãnh thổ Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” từ hôm 24/8 trong đó có điều xe tăng và lực lượng đặc nhiệm qua biên giới sang chiến đấu cùng phe đối lập Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ để giành lại thị trấn Jarabalus từ tay IS./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết