Tiếng Việt | English

11/11/2021 - 08:08

Thời tiết ngày 11/11: Không khí lạnh suy yếu ở miền Bắc

Không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ tại miền Bắc và miền Trung duy trì trong khoảng từ 17 – 25 độ; nhiệt độ khu vực miền Nam từ 23 – 31 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên ngày hôm nay (11/11), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; đêm nay gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm 11/11, ở vùng biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.


Không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt tại Hà Nội tăng từ 2 - 3 độ. Ảnh minh họa: KT

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/11:

Khu vực Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 15-18 độ; phía Nam từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 22-25 độ; phía Nam từ 20-23 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng phía Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ, phía Nam từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; riêng phía Bắc 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết