Tiếng Việt | English

18/01/2022 - 08:10

Thời tiết ngày 18/1: Miền Bắc tiếp tục rét đậm và có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc tiếp tục rét đậm và có mưa. Khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 8 độ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.


Ảnh minh họa (Ảnh:VTV.VN)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, riêng phía Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, , cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết