Tiếng Việt | English

02/12/2021 - 09:17

Thời tiết ngày 2/12: Nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/12, không khí lạnh phủ khắp từ miền Bắc vào đến Nam Trung Bộ, nhiệt độ hạ rất thấp, vùng núi dưới 5 độ. Nam Trung Bộ ngớt mưa, ngập lụt giảm dần.

Hôm nay (2/12), đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hầu khắp các tỉnh từ miền Bắc vào đến Nam Trung Bộ. Trong 3-5 ngày tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nền nhiệt độ giữa ngày và đêm ở những vùng này rất cách biệt, khi cao nhất là 24 độ và thấp nhất ở mức 11 độ, có nơi vùng núi cao giảm dưới 5 độ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.


Nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, có nơi dưới 5 độ (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/12:

Hà Nội: Ít đến quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít đến quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết