Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 08:16

Thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc mưa dông, miền Nam nắng nóng đạt đỉnh, có nơi 37 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ vẫn trong chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, có nơi lên đến 37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/3, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày 30/3 mưa giảm dần. Đêm và sáng trời rét.


Các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời rét. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi phía Bắc từ đêm 28/3 đến ngày 30/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, ngày 30/3 trời lạnh.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi: Đêm 28/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 29/3 có mưa rào vài nơi; riêng ngày 29/3 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. TRong khi Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/3), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/3 đến 3h ngày 29/3 có nơi trên 20mm như: Nậm Pồ (Điện Biên) 38.2mm, Tân Uyên (Lai Châu) 26mm, Quỳnh Nhai (Sơn La) 24.8mm, Sa Pa (Lào Cai) 36mm, ...


TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vẫn trong chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, có nơi lên đến 37 độ.

Dự báo: ngày và đêm 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết