Tiếng Việt | English

11/03/2021 - 18:42

Thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Long An có: số đơn vị bầu cử là 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 8. Trong đó:

Đơn vị số 1 gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Tân Trụ. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.

Đơn vị số 2 gồm TP.Tân An và các huyện: Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.

Đơn vị số 3 gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đến nhân dân và cử tri trong tỉnh Long An/.

BLA

Chia sẻ bài viết