Tiếng Việt | English

02/04/2019 - 23:55

Thu hút FDI là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I

Thu hút FDI được đánh giá là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh tế quý I, với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, hàm lượng khoa học công nghệ cao...

Chiều 2/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh tế quý I/2019.

Thu hút FDI là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I/2019. (Ảnh minh họa)

Thu hút FDI là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I/2019. (Ảnh minh họa)
Vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 5,1 tỷ USD tăng 30,9% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 4,12 tỷ USD tăng 6,2%.
"Có thể nói, thu hút FDI là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I là với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, công nghệ tốt, hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao", ông Mai Tiến Dũng đánh giá. 
Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư FDI là 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của Quý I trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, việc cạnh tranh thu hút FDI sẽ tăng lên do diễn biến khó lường của kinh tế thế giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo chiều nay (2/4/2019).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo chiều nay (2/4/2019).
Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ cũng cho biết, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt trên 43.500 doanh nghiệp (trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt 28.451 doanh nghiệp, tăng 6,2%; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt trên 15.000 doanh nghiệp).
Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, tháng 3/3019 ước đạt 22,40 tỷ USD, tăng 61,1%, đặc biệt khu vực kinh tế trong nước đạt 17,05 tỷ USD, tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 18,9%); 3 tháng đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7%. Tháng 3 xuất siêu 1,56 tỷ USD (con số mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố)./.

Theo VOV

 

Chia sẻ bài viết