Tiếng Việt | English

12/11/2016 - 08:17

Thủ Thừa: Ra mắt mô hình bến khách ngang sông văn hóa – an toàn

Là bến khách Vàm Thủ, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được chọn làm điểm xây dựng mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa – an toàn”…


Ký kết đảm bảo ATGT của bến khách Vàm Thủ

Chiều ngày 11/11, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Thủ Thừa tổ chức ra mắt mô hình “bến khách ngang sông văn hóa – an toàn”.

Ông Phùng Văn On – Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, ông Phan Văn Tới – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tham dự buổi lễ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020, năm 2016 Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp Công an huyện Thủ Thừa chọn bến khách Vàm Thủ, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An làm điểm xây dựng mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa – an toàn”.


Hành khách được phát phao cứu sinh khi xuống đò

Bến khách Vàm Thủ là đầu mối giao thông đường thủy trên sông Vàm Cỏ Tây, nối liền 2 xã Bình An và Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, có lưu lượng hành khách rất lớn, tần suất hoạt động của bến khoảng 70 chuyến/ngày với khoảng 3.500 lượt người và xe hai bánh. Do đó, công tác đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách đối với bến khách Vàm Thủ là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng bến khách ngang sông văn hóa – an toàn.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông đường thủy cả nước làm chết 58 người, của tỉnh Long An làm chết 7 người và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân.

Việc xây dựng mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa – an toàn” nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường văn hóa trong hành động, ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông đường thủy; làm chuyển biến nhận thức và hành động của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết