Tiếng Việt | English

21/12/2016 - 17:24

Thủ tướng Campuchia Hun Sen xúc động cảm ơn Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen xúc động cảm ơn Việt Nam đã quan tâm chăm sóc tốt phần mộ của các chiến sĩ Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, 11 giờ ngày 21-12, trực thăng chở Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đoàn lãnh đạo Campuchia đáp xuống Khu di tích lịch sử Đoàn 125 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Cùng đi với đoàn còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia dâng hương tại nghĩa trang Khu di tích lịch sử Đoàn 125

Thủ tường Hun Sen cùng các cán bộ cấp cao mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh
Tại cuộc thăm viếng khu di tích, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã trả lời phỏng vấn của một số báo, đài xung quanh việc thặt chặt tình cảm giữa hai nước.

Đặc biệt, cuối cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen còn xúc động kể lại nhiều kỷ niệm từ những ngày còn hoạt động chống chế độ diệt chủng Pon Pot, được Việt Nam bao bọc, giúp đỡ.

Sau khi dâng hương tại khu di tích lịch sử và viếng mộ của 49 chiến sĩ Campuchia đặt tại nghĩa trang thuộc Khu di tích ở huyện Cẩm Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen xúc động cảm ơn Việt Nam đã quan tâm lưu giữ bảo tồn khu di tích lịch sử và chăm sóc tốt phần mộ của các chiến sĩ Campuchia.

Sau cuộc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dành khoảng hơn 5 phút nói bằng tiếng Việt với nội dung cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam, các thế hệ người Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, phát huy tình cảm hữu nghị toàn diện, thủy chung son sắc, xây dựng hai nước vững mạnh. Qua đó, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen mong các thế hệ tiếp theo tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện những gì mà các thế hệ trước chưa làm được.

Thủ tướng Hun Sen thắp hương trên 49 phần mộ các chiến sĩ Camphuchia đã hy sinh
Đoàn 125 là tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Đây cũng nơi an nghỉ của 49 chiến sĩ Campuchia.

Khu Di tích lịch sử Đoàn 125 được Nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia./.

Xuân Hoàng/nld.com.vn 

Chia sẻ bài viết