Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 18:41

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng

Thủ tướng yêu cầu Tình báo Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy, cơ cấu lực lượng tình báo theo hướng “tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng chức năng”.

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (25/10/1945 - 25/10/2020). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, trao Huân chương và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Tham dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

Cách đây 75 năm, ngày 25/10/1945, Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng tham mưu được thành lập. Từ đó, ngày 25/10 trở thành ngày truyền thống của Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Tình báo Quốc phòng ngày càng hoàn thiện cả về tổ chức và lực lượng, trưởng thành, phát triển vượt bậc về mọi mặt; lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần cách mạng tiến công, dựa vào sức mình, dựa vào đoàn thể, vào nhân dân để tổ chức hoạt động, Tình báo Quốc phòng đã có sự phát triển liên tục, vững chắc về tổ chức và lực lượng; có mặt ở khắp các mặt trận, các chiến trường; “đi sâu” vào tận sào huyệt của kẻ thù; đã thu thập được những tin tức, tài liệu có giá trị chiến lược cao, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho Đảng, Quân đội; góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta làm nên những chiến công vang dội như Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tình báo Quốc phòng đã phục vụ hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và Quân đội đối phó với kế hoạch hậu chiến, chiến tranh phá hoại nhiều mặt và chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu biên giới và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Tình báo Quốc phòng đã cung cấp kịp thời nhiều tin tức quan trọng để Bộ Quốc phòng chỉ đạo tác chiến đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của địch; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tình báo Quốc phòng đã phục vụ hiệu quả cho Đảng phá vỡ âm mưu nghi binh chiến lược, bao vây cô lập Việt Nam của các thế lực phản động, thù địch.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong những năm gần đây, với sự đoàn kết trên dưới một lòng, ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, Tình báo Quốc phòng quán triệt sâu sắc đường lối, nghị quyết của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; chủ động đổi mới tư duy và phong cách công tác, kịp thời chuyển hướng nhiệm vụ nắm địch, nắm tình hình, thực hiện đầy đủ chức năng là cơ quan tình báo chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước, đồng thời là cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều mặt xuất sắc.

Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tình báo Quốc phòng vinh dự được Bác Hồ 3 lần gửi thư, 2 lần tới thăm, căn dặn và động viên. Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới; tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, Tình báo Quốc phòng Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Tình báo Quốc phòng Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đã kế thừa và phát huy sáng tạo truyền thống tình báo của cha ông, tiếp thu có chọn lọc nhiều kinh nghiệm của tình báo thể giới, tổng kết được nhiều kinh nghiệm quý báu qua hoạt động thực tiễn; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Tình báo Quốc phòng cũng đã hoàn thành trọng trách là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xứng đáng với truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”.


Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lãnh đạo Tổng cục II

Để nối tiếp truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, Thủ tướng yêu cầu Tình báo Quốc phòng không ngừng chăm lo tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính cách mạng của Tình báo; phải luôn đặt định hướng phát triển và mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyết đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; giữ gìn sự tin cậy đặc biệt, niềm tin yêu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Tình báo Quốc phòng.

Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng để tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phục vụ đắc lực, hiệu quả cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy, cơ cấu lực lượng tình báo theo hướng “tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng chức năng”. Xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với lịch sử, truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cùng với tiềm năng và thế mạnh hiện có, Tình báo Quốc phòng Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết