Tiếng Việt | English

29/04/2016 - 22:25

Thủ tướng khẳng định nghiêm cấm việc hình sự hóa quan hệ kinh tế

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nữ doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chủ trương, chỉ đạo nhất quán là nghiêm cấm việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Tại cuộc gặp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò, sự đóng góp quan trọng đối với xã hội, đất nước của phụ nữ, trong đó có các nữ doanh nhân Việt Nam. Các nữ doanh nhân, bên cạnh thực hiện tốt thiên chức của mình đã có rất nhiều đóng góp cho xã hội; nhiều nữ doanh nhân không chỉ thành công lớn trong sự nghiệp mà còn thành công lớn trong gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc; có uy tín cao trong xã hội, ở nơi cư trú, trong dòng họ...

“Đây là sự phấn đấu thầm lặng, kiên cường, dám nghĩ, dám làm, không ngừng phấn vươn lên... Các chị thực sự là những bông hoa tươi thắm, làm nên vườn hoa hoa nhiều sắc màu cho xã hội, cho đất nước của chúng ta," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động thời gian chưa dài (khoảng 2 năm) song đã hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả với những cách làm năng động, sáng tạo; góp quan trọng vào phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Những kết quả mà Hội đạt được trong thời gian qua thực sự là những bài học kinh nghiệm quý cho các hội, các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, các nữ doanh nhân tiếp tục hoạt động năng động, sáng tạo; quan tâm, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa đến công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, hiệu quả quản lý và quản trị doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng các loại hình dịch vụ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, trong đó trước là tiếp tục tập chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh, khởi nghiệp doanh nghiệp, thuế, hải quan; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch; thông thoáng cho người dân doanh nghiệp đầu tư, làm ăn...

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam bày tỏ đoàn đại biểu Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam rất vinh dự được tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; cho đây là một cơ hội quý để lãnh đạo Hiệp hội và các nữ doanh nhân, các nữ quản lý tiêu biểu báo cáo thành tích và nói lên những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị cũng như được lắng nghe những chia sẻ, căn dặn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về “doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”; chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, bổ sung các quy định ưu tiên cho “doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ vào các cơ chế, chính sách hiện hành, đặc biệt quan tâm hơn nữa trong hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương giao Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam là đối tác đầu mối để triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ...

Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nhân, doanh nghiệp nữ thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức đại diện nữ doanh nhân, danh nghiệp nữ phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới.

Những năm gần đây đội ngũ nữ doanh nhân đã không ngừng lớn mạnh về số lượng. Nếu năm 2010 có 65.000 người là phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp thì con số này này năm 2015 đã tăng lên 91.000 người. Phụ nữ điều hành, quản lý trong khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 60%, trong lĩnh vực quản lý dịch vụ chiếm 40%.

Các nữ doanh nhân hội viên, mỗi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý đã luôn nỗ lực phấn đấu và trở thành một trong những hạt nhân quan trọng trong cộng đồng doanh nhân và trong Hiệp hội nữ doanh nhân.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thời gian qua, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tập hợp sức mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối và quản lý doanh nghiệp cho các nữ doanh nhân; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng hết sức tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện.../.

Theo TTXVN
 

Chia sẻ bài viết