Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 04:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông, chứ không phải là hòn ngọc viễn đông theo cách gọi thông thường.

Tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội với lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM kết thúc vào chiều muộn ngày 27/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển.

Cùng dự buổi làm việc còn có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và nhiều Bộ trưởng các bộ, ngành chức năng.

Thủ tướng kết luận tại buổi làm việc
Với quy mô nền kinh tế lớn, TP.HCM đến nay vẫn là đầu tàu kinh tế cả nước. Mục tiêu đến cuối năm, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8%, thu ngân sách đạt 298.300 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế thành phố là 7,47%, xuất khẩu đạt 13,5 tỷ USD, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,23% so với tháng 12/2015. Thu ngân sách đạt gần 144.000 tỷ đồng, đạt gần 48,3% dự toán.

Song thực tế TP.HCM vẫn đang gặp một số khó khăn, như chất lượng tăng trưởng thấp, đầu tư nước ngoài giảm, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất còn chậm, giải quyết các bức xúc của người dân về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện và an ninh trật tự chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Theo các bộ, ngành, TP.HCM còn đang gặp phải các thách thức, đó là không gian phát triển đang bị thu hẹp. Trong khi đó dân số tăng nhanh thì hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông đang quá tải.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao TP.HCM đã phát huy tốt lợi thế, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt khá như tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, xuất nhập khẩu, thu ngân sách; thu hút khách du lịch, thu hút vốn đầu tư xã hội… Điều ấn tượng là TP.HCM đi đầu cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thành phố đã xác định rõ động lực tăng trưởng quan trọng là phát triển doanh nghiệp, nên đã triển khai tốt các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả kích cầu đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Cùng với đó tình hình an ninh chính trị, xã hội ổn định.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu những vấn đề đặt ra đối với TP.HCM, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt 8%; môi trường đầu tư chưa đáp ứng mong đợi của người dân; thành phố chưa là trung tâm khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng nhiều công nghệ thiết bị lạc hậu, tăng trưởng kinh tế của Thành phố vẫn dựa vào các ngành có giá trị gia tăng thấp.

Thủ tướng cũng nêu rõ thách thức đặt ra đối với Thành phố hiện nay là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường tăng cao, gây ngập úng thường xuyên. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra. Đồng thời còn tình trạng cướp giật tài sản làm người dân và du khách lo lắng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM cần xác định rõ tầm nhìn trong bối cảnh mới, nhất là khi TP.HCM đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nhưng dù vậy, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ vẫn đặt vấn đề TP.HCM phải là đầu tàu kinh tế cả nước và phát triển bền vững.

Thủ tướng cùng lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM tại bổi làm việc
Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phải cụ thể hóa hơn tầm nhìn của Thành phố, đó là một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa, là động lực cho sự phát triển bền vững, và là đầu tàu của cả nước trong hội nhập sâu rộng có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Thủ tướng nêu rõ: “Với tầm nhìn đó thì đặt vấn đề rõ hơn trong chỉ đạo quản lý, nhất là những giải pháp về khoa học công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tình trạng khoa học công nghệ nếu tiếp tục như thế này rất khó hội nhập trước bối cảnh cạnh tranh quyết liệt. Tầm nhìn dài hạn, nhưng điều hành thì phải trung hạn. Tôi đề nghị TP.HCM phải có ước mơ xa hơn, cao hơn, quyết tâm chính trị rõ hơn thì bước đi và tiến công cách mạng vào lĩnh vực then chốt mới mạnh mẽ và toàn diện. Với cách đặt vấn đề đó, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông, chứ không phải là hòn ngọc viễn đông theo cách gọi thông thường”.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM thực hiện 4 mục tiêu, đó là trở thành thành phố thông minh, với khả năng kết nối sâu sắc vào chuỗi giá trị khu vực và thế giới; phải phát huy được vai trò của trung tâm nguồn lực chất lượng cao; phải là điểm nhấn thu hút đầu tư và khởi nghiệp; và phải hướng tới nền kinh tế thị trường hài hòa, bền vững.

Trong buổi làm việc hôm nay, TP.HCM đề xuất 7 nhóm vấn đề, trong đó có nhóm vấn đề về phân cấp, phân quyền; tổ chức bộ máy; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng…

Trong các đề xuất này, có nhiều đề xuất về cơ chế không thuộc thẩm quyền của TP.HCM. Trước thực tế đó, Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết 16/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, đã cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành Nhà nước không còn phù hợp.

Do đó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM kiến nghị cụ thể những cơ chế cần thí điểm để Thủ tướng phê duyệt ngay trong tháng 7 này.

Trong 6 tháng còn lại của năm, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đóng góp vào các chỉ tiêu chung của kinh tế cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM cần có giải pháp phù hợp, nỗ lực để thu ngân sách năm nay vượt thu 10 đến 15%./.

Vũ Dũng/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết