Tiếng Việt | English

02/08/2022 - 19:40

Thương binh làm kinh tế giỏi

Sau cuộc chiến, trở về cuộc sống đời thường với cơ thể không còn lành lặn (mất một phần chân trái) nhưng thương binh hạng 1/4 Đặng Quang Quận, ngụ ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, vẫn kiên cường trên mặt trận sản xuất, trở thành thương binh làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Năm 1986, ông trở về quê hương sau 2 năm tham gia chiến trường Tây Nam. Trở về với thương tật trên 81%, đối mặt với bao khó khăn, vất vả nhưng ông Quận vẫn cố gắng chiến thắng bệnh tật và nghèo khó.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng, ươm nuôi con giống giúp gia đình ông Đặng Quang Quận có thu nhập ổn định

Năm 1993, nhận thấy địa phương có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế trang trại; đồng thời, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại hình kinh tế khác cho hiệu quả cao hơn, ông bắt tay vào cải tạo, thực hiện mô hình nuôi gà đẻ trứng, ươm nuôi con giống. Ông Quận chia sẻ: “Trong chăn nuôi, tôi tuân thủ kỹ thuật, các khâu chăm sóc nên trang trại gà ít xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, việc chăn nuôi không phải lúc nào cũng thuận lợi, tôi phải thường xuyên nghiên cứu, học hỏi thêm từ sách, báo, Internet, tham gia các lớp tập huấn để có kiến thức, kinh nghiệm. Từ "lấy ngắn nuôi dài", lấy lãi quay vòng, tôi tăng dần số lượng gà giống. Cao điểm, trang trại nuôi gà lên tới 5.000 - 6.000 con, trung bình cung cấp cho thị trường khoảng 10.000 con giống mỗi tháng. Tuy nhiên hiện tại, do tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, trang trại hiện duy trì nuôi khoảng 2.000 con gà giống”.

Đến nay, ông đầu tư xây dựng được 2 trang trại nuôi gà và 10 máy ấp trứng công nghiệp. Kết hợp chăn nuôi gà, ông còn mở đại lý chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi vừa để phục vụ đàn gà ở trang trại, vừa phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân trong ấp. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ dám nghĩ, dám làm, ông Quận không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả. Trang trại của người thương binh hạng 1/4 còn tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động địa phương với mức lương ổn định.

Không chỉ lao động, sản xuất giỏi, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. “Hàng năm, gia đình đều trích một phần thu nhập để tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Thời gian tới, gia đình tiếp tục mở rộng phát triển kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo” - ông Quận tâm sự.

Chiến tranh lùi xa về quá khứ nhưng thương binh Đặng Quang Quận vẫn tiếp tục chiến thắng trên mặt trận lao động và sản xuất, xây dựng một cuộc sống mới từ đôi bàn tay và ý chí, khát vọng vươn lên trong cuộc sống./.

Kim Ngân - Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết