Tiếng Việt | English

05/01/2021 - 15:22

Thường trực Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sáng 5/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy­ Long An - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh để nắm tình hình hoạt động của Hội năm 2020; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh

Năm 2020, Hội CCB các cấp trong tỉnh bám sát Nghị quyết, chủ trương của Đảng và 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương Hội giao.

Trong đó, các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của tỉnh. Trong năm, hội viên đóng góp gần 7 tấn gạo, hơn 350 phần quà, hơn 15.000 khẩu trang, gần 380 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ hoạt động phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ lũ lụt miền Trung 700 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội xây dựng quỹ được 36 tỉ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên khó khăn. Xây dựng được 23 câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân làm kinh tế, có 290 thành viên, bước đầu các câu lạc bộ đi vào hoạt động theo ngành, nghề và lĩnh vực. Tiếp tục nhân rộng mô hình “5+1” và “10+1”.

Phối hợp với mặt trận, các đoàn thể địa phương vận động các nguồn kinh phí xây dựng 80 căn nhà đồng đội, 71 căn nhà tình nghĩa; sửa chữa 103 căn cho hội viên khó khăn, tổng nguồn kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Vận động xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá 2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tham gia thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó các cấp Hội cung cấp 653 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ cơ quan chức năng bắt 341 đối tượng phạm tội các loại, nhận cảm hóa giáo dục 211 đối tượng tại các địa bàn dân cư, tham gia hòa giải thành 838 vụ tranh chấp nội bộ trong nhân dân.

Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm chăm lo cho hội viên

Ban thường vụ Hội CCB tỉnh đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy xem xét về mô hình cơ quan Hội CCB tỉnh hiện nay theo hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam gồm: Ban tổ chức - kiểm tra, Ban tuyên giáo - Phong trào và Văn phòng. Hiện Hội CCB cơ sở tổ chức thực hiện phó chủ tịch kiêm nhiệm không phát huy hiệu quả cần được xem xét.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy­ - Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao tính gương mẫu, đoàn kết của cán bộ, hội viên Hội CCB trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời ông mong muốn thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện hiệu quả các hoạt động, phong trào của Hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực thi đua lao động, sản xuất, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và làm nòng cốt, tạo sự lan tỏa, đồng thuận của nhân dân trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT -XH, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

                                                                                                       Văn Đát

Chia sẻ bài viết