Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 10:30

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng tốt xu hướng báo chí hiện đại

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào chiều ngày 25/01 đến 26/01/2021. Nhiều hội viên (HV), phóng viên (PV) trong tỉnh bày tỏ niềm tin, kỳ vọng về nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng tốt xu hướng báo chí hiện đại.

Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Hạnh:

Nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng Ban Chấp hành tiếp tục đáp ứng những nguyện vọng, mong mỏi của HV; tổ chức các cuộc thi báo chí, vận động HV tích cực tham gia để rèn luyện, khẳng định năng lực nghề nghiệp của mình. Đồng thời, Hội tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho HV; tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ cho HV, bảo đảm tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Võ Duy Huệ - PV Đài Phát thanh và Truyền hình Long An:

Nhiệm kỳ mới, Hội cần quan tâm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tăng cường hơn nữa hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng PV trẻ. Đồng thời, Hội cần chú trọng quan tâm, lãnh, chỉ đạo các chi hội tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mở rộng các hình thức hoạt động trao đổi nghiệp vụ tổ chức cho HV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh,...

Huỳnh Thị Thúy Phương - PV Báo Long An:

Nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng, HNBVN tỉnh Long An nói riêng, HNBVN nói chung tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, tạo điều kiện cho nhà báo giao lưu và nâng chất các sân chơi báo chí để những người làm báo có cơ hội học hỏi và phát huy năng lực. Tôi cũng mong muốn, nhiệm kỳ mới, HNBVN tỉnh tiếp tục có những giải pháp tạo điều kiện cho đội ngũ PV trẻ gia nhập tổ chức Hội.

Nguyễn Thị Mận - PV Báo Long An:

Nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng HNBVN tỉnh cần đặc biệt quan tâm, có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhà báo, PV tác nghiệp theo quy định, nhất là lực lượng PV viết thể loại phản ánh, phóng sự điều tra.

Đồng thời, Hội cần tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kịp thời định hướng quan điểm, lập trường cách mạng cho đội ngũ PV trẻ khi tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với Giải báo chí chất lượng cao hàng năm, tôi đề nghị Hội nên tổ chức trao giải và tặng giấy khen nhằm khích lệ tinh thần, động viên HV, PV tham gia./.

Trà Long(ghi)

Chia sẻ bài viết