Tiếng Việt | English

10/05/2017 - 16:09

Tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo

Sáng ngày 10/5 (tức rằm tháng 4 âm lịch), hàng ngàn đồng bào theo đạo Phật trong tỉnh Long An về dự Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 tại chùa Thiên Châu (phường 3, TP.Tân An), do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- Đinh Ngọc Lâm (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đến Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An- Hoà thượng Thích Minh Thiện

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, Ban Tổ chức tuyên đọc diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ý nghĩa của Lễ Phật đản Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017.

Thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 kêu gọi tăng, ni, phật tử làm tốt những lời chỉ dạy của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự, đóng góp thiết thực vào các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại lễ dâng hương, dâng hoa khấn Phật và tham gia các nghi lễ truyền thống, cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng tăng, ni, phật tử thả bong bóng cầu nguyện thế giới hoà bình, nhân dân an lạc

Đến dự buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Đinh Ngọc Lâm biểu dương những kết quả đã đạt của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng như tăng, ni, đồng bào theo đạo Phật trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển tỉnh nhà.

Ông cũng mong muốn chư tôn đức tăng, ni và phật tử Long An tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, văn hóa, đạo đức, lối sống hướng thiện của con người Việt Nam, thực hiện đúng phương châm: Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết