Tiếng Việt | English

29/12/2020 - 17:42

Tiếp tục nhân rộng Đề án CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 29/12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (HNCT) tỉnh Long An tổng kết hoạt động công tác NCT năm 2020 và tổng kết đề án "Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2017-2020".

Trưởng Ban đại diện HNCT tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền trao giấy khen cho tập thể làm tốt công tác HNCT

Trưởng Ban đại diện HNCT tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: Trong năm qua,  tuy cán bộ HNCT ở cơ sở có nhiều biến động nhưng nhiều địa phương vẫn sắp xếp làm tốt nhiệm vụ của mình. Năm 2020, HNCT ở cơ sở kết nạp 3.065 hội viên, nâng tổng số hội viên là 129.888. Trong năm, đã chúc thọ cho 1.954 cụ tròn 90 và tròn 100 tuổi với kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Từ quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT" và từ các nguồn vận động khác, HNCT các cấp đã tặng quà cho hơn 8.376 cụ với số tiền gần 1,5 tỉ đồng, các hội đến thăm phúng điếu 2.760 cụ với tổng số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Uỷ viên Thường trực Ban đại diện HNCT tỉnh -  Nguyễn Thị Nhường báo cáo tổng kết Đề án “Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 2017-2020”. Đây là mô hình xã hội mang tính tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng nhiều lứa tuổi trong đó phần lớn là người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo. Mô hình mang tính nhân văn cao, tự giúp nhau, tương trợ nhau nhằm cải thiện cuộc sống cho thành viên và gia đình.

Đến nay, 13/15 địa phương triển khai thực hiện đề án, có 70/188 xã, phường, thị trấn xây dựng CLB LTHTGN. Trong năm, các thành viên HNCT trong các CLB LTHTGN hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà tình thương trị giá 750 triệu đồng. Các thành viên CLB LTHTGN được tặng 42 xe lăn trị giá 120 triệu đồng, có 37 cụ được mổ mắt kinh phí 100 triệu đồng và thăm hỏi các cụ ốm đau với số tiền hơn 620 triệu đồng./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết