Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 10:10

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Ngày 23/7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lương Ngọc Khánh (SN 1980, HKTT: Đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lương Ngọc Khánh

Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận, khoảng tháng 3/2020, gặp một người đàn ông tên Hải (không rõ nhân thân lai lịch) kêu đến huyện Hóc Môn, TP.HCM để chạy xe không rõ nguồn gốc về huyện Đức Huệ, mỗi chuyến vận chuyển được Hải trả 500.000 đồng.

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 20/7, Hải kêu Khánh đến huyện Hóc Môn, TP.HCM nhận xe không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Sau đó, Khánh đi xe ôm đến địa điểm đã hẹn thì thấy 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave (biển số 59G2-308.39) được dựng sẵn, trên ba ga xe có 2 biển số 59S3-129.10 và biển số 59B1-736.93, ổ khóa xe có dấu hiệu bị cạy phá, có cắm sẵn chìa khóa trên xe nên Khánh biết xe này do người khác phạm tội mà có.

Khánh điều khiển xe mô tô trên về huyện Đức Huệ giao cho Hải. Khi đến đoạn đường nhựa Gò Mối - Mỹ Hạnh, thuộc ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa thì Khánh bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật.

Qua xác minh, xe mô tô biển số 59G2 - 308.39, trị giá khoảng 12 triệu đồng là tài sản của chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979, ngụ Tổ 4, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) bị mất trộm vào 13 giờ, ngày 20/7./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết