Tiếng Việt | English

23/09/2019 - 14:47

Tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 – Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì.

Đến cuối tháng 8/2019, cả nước có tổng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách giảm nghèo đạt trên 207.000 tỉ đồng, tăng hơn 63.000 tỉ đồng. Theo đó, cả nước có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt trên 221.000 tỉ đồng, góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 775.000 lao động; gần 200.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và trên 108.000 căn nhà cho hộ nghèo. 

Riêng tại Long An, giai đoạn 2016 - 2020, tín dụng chính sách tỉnh góp phần giảm hộ nghèo từ 4,03% (năm 2016) xuống còn 2,21% (tính đến 9 tháng đầu năm 2019), giảm hộ cận nghèo từ 3,78% (năm 2016) xuống còn 3,41% (tính đến 9 tháng đầu năm 2019).

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, mức cho vay các chương trình như học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường còn thấp; chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều, một số địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao; công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các hội, đoàn thể chưa chặt chẽ; một số địa phương chưa quan tâm đến tín dụng chính sách;...

Phó Thủ tướng Chính phủ – Vương Đình Huệ ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ông yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; tăng cường, bổ sung nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để kịp thời đưa nguồn vốn đến các đối tượng chính sách; nâng thời hạn cho vay tối đa của chương trình tín dụng chính sách hộ mới thoát nghèo lên 10 năm; nghiên cứu mở rộng đối tượng cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;...

Dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội khen thưởng 286 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chích sách mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, Long An có 2 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích