Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 11:22

Tín hiệu vui từ một mô hình hoạt động Ðoàn

Mô hình Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn, hội (hội trại) của Huyện đoàn Đức Hòa, tỉnh Long An được thực hiện từ năm 2017 và đang phát huy hiệu quả tích cực.

Một kỳ hội trại khó quên!

Gần 1 tháng trôi qua nhưng đợt Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn, hội do Huyện đoàn Đức Hòa tổ chức vẫn chưa hết dư âm. Khi nhắc lại 3 ngày huấn luyện, Nguyễn Đức Cường (học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa) hào hứng: “Hội trại vui lắm! Tham gia hội trại, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được học nhiều kỹ năng cần thiết: Kỹ năng sống, cách làm việc nhóm, sơ cứu, thắt nút dây,... và quan trọng hơn hết là chúng em có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và kết nối cùng nhau”.

Với nhiều hoạt động phong phú bằng hình thức trò chơi, hội trại vừa tạo không khí vui tươi, vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên

Với nhiều hoạt động phong phú bằng hình thức trò chơi, hội trại vừa tạo không khí vui tươi, vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên

Hội trại tổ chức tập huấn kiến thức song song với thực hành kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở tại các địa phương, Đoàn trực thuộc, Đoàn trường học và ĐVTN. Đội ngũ huấn luyện viên đều là cán bộ Đoàn của huyện, đạt huấn luyện viên Trung ương cấp 1, 2. Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ: “Từ thực tế TN không “mặn mà” tham gia hoạt động Đoàn, Huyện đoàn quyết định thay đổi cách thức sinh hoạt, thu hút ĐVTN trường học và nông thôn, bắt đầu từ hội trại”.

Xác định nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức hoạt động thu hút TN, Huyện đoàn Đức Hòa chú trọng cử cán bộ Đoàn tham gia các đợt huấn luyện kỹ năng của Trung ương. Cán bộ được cử đi đều trẻ và tâm huyết nhằm tiếp thu tốt những kiến thức được học để áp dụng vào hội trại huấn luyện do Huyện đoàn tổ chức. Hiện tại, Huyện đoàn Đức Hòa có Hội đồng Huấn luyện cấp huyện với 7 huấn luyện viên. Đây là lực lượng nòng cốt tổ chức hoạt động cho hội trại cấp huyện.

Bước đầu để tập hợp thanh niên

Sau 2 năm triển khai, Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn, hội phát huy hiệu quả tích cực. Chỉ trong 3 ngày, hội trại năm 2018 thu hút khoảng 1.000 ĐVTN tham gia (tăng rất nhiều so với năm đầu tiên). Giải thích điều này, chị Tú Trinh cho biết, mặc dù hội trại tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở nhưng không giới hạn thành phần, số lượng ĐVTN tham gia. Với nhiều hoạt động phong phú bằng hình thức trò chơi, hội trại vừa tạo không khí vui tươi, vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN. Từ đó, số lượng ĐVTN tham gia hội trại gia tăng dần vào những ngày cuối.

Theo chị Tú Trinh, sau khi tham gia tập huấn, ĐVTN ngoài được trang bị kiến thức, kỹ năng sẽ có mối liên kết với nhau, từ đó hình thành “hạt nhân” hoạt động Đoàn tại cơ sở. Và sau mỗi lần hội trại, số lượng thành viên Câu lạc bộ (CLB) TN tình nguyện của Huyện đoàn lại tăng lên. Chủ nhiệm CLB TN tình nguyện huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Ngọc Anh giải thích: “Thông qua hội trại, em kết nối được với ĐVTN trong toàn huyện rồi giới thiệu các anh, chị tham gia CLB. Giờ CLB có thành viên ở tất cả các xã nên việc tổ chức hoạt động khá dễ dàng”. Không chỉ vậy, Huyện đoàn Đức Hòa còn phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong việc thông tin, liên hệ và tổ chức hoạt động của Đoàn TN. Hình ảnh hoạt động, thời gian, địa điểm được thông báo rộng rãi giúp ĐVTN dễ dàng tiếp cận và tham gia.

Chị Tú Trinh khẳng định: “Nếu không thay đổi thì sẽ khó thu hút được ĐVTN tham gia sinh hoạt Đoàn. Huyện đoàn Đức Hòa đang nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐV nòng cốt, phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ để thu hút TN tham gia hoạt động Đoàn. Mô hình Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn, hội của Huyện đoàn là một trong những nỗ lực của chúng tôi”./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết