Tiếng Việt | English

17/03/2022 - 03:10

Tỉnh đoàn Long An duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 16/3, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú chủ trì Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đức Huệ, các thành viên tổ xét duyệt văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI.

Hội nghị thông qua Dự thảo văn kiện đại hội; báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Huyện đoàn khóa X trình đại hội đánh giá khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm của BCH Huyện đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia góp ý về giải pháp, nhiệm vụ cụ thể về báo cáo chính trị của BCH Huyện đoàn khóa X như cần chỉnh sửa câu từ cho phù hợp; cân nhắc xem xét điều chỉnh, bổ sung tăng thêm một số chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới,…

Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho rằng, báo cáo chính trị Huyện đoàn trong nhiệm kỳ tới cần xác định rõ các khâu đột phá, tập trung vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cần được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và xác định các nhóm giải pháp cụ thể xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong hội nghị. Đồng thời, đề nghị BCH Huyện đoàn Đức Huệ tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉnh sửa bố cục, kết cấu cho phù hợp, xây dựng chi tiết các phương án, kịch bản nội dung, chương trình, công tác tổ chức đại hội,...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức vào ngày 23 - 24/3 với 150 đại biểu tham dự./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết