Tiếng Việt | English

08/03/2018 - 09:55

Tình nguyện tòng quân

Trong số 1.450 thanh niên (TN) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm nay có nhiều bạn tình nguyện nhập ngũ. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung ước mong phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ của TN đối với Tổ quốc.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An thăm, tặng quà em Nguyễn Đăng Khoa trước khi lên đường nhập ngũ

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An thăm, tặng quà em Nguyễn Đăng Khoa trước khi lên đường nhập ngũ

Dù thuộc diện được miễn tham gia NVQS nhưng Nguyễn Đăng Khoa, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An vẫn gác lại công việc của mình, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Đăng Khoa, được tham gia NVQS là cơ hội để mình rèn luyện và thực hiện trách nhiệm của TN với Tổ quốc. Sinh năm 1998, sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Khoa không có điều kiện học tiếp mà ở nhà phụ cha mẹ. Trong thời gian này, Khoa tham gia lực lượng dân quân thường trực địa phương và tích cực với các hoạt động Đoàn. Ngày 20/8/2017, Khoa vinh dự khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. “Không chỉ tình nguyện nhập ngũ, Đăng Khoa còn tích cực vận động TN trong xã thực hiện NVQS. Em là tấm gương vượt khó, đảng viên tiêu biểu để đoàn viên, TN trong xã học tập” - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Thạnh Trung - Phạm Thành Phước nhận xét.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - cha của Khoa, một quân nhân xuất ngũ, bộc bạch: “Gia đình tôi ủng hộ quyết định của con và rất vui khi Khoa đủ điều kiện nhập ngũ lần này. Tôi mong con trai phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”. “Là TN thì không có gì vinh dự và tự hào hơn khi được đóng góp công sức của mình bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vào quân ngũ, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội” - Đăng Khoa chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thủy Đông và Huyện đoàn Thạnh Hóa thăm, động viên em Đỗ Quốc Trường trước khi lên đường nhập ngũ

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thủy Đông và Huyện đoàn Thạnh Hóa thăm, động viên em Đỗ Quốc Trường trước khi lên đường nhập ngũ

Từ nhỏ, Đỗ Quốc Trường (SN 1999), ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, nuôi ước mơ được làm trong ngành công an. Khi có lệnh khám tuyển NVQS, Trường viết đơn tình nguyện phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Quốc Trường chia sẻ: “Khi biết mình trúng tuyển NVQS, tôi rất vui và tự hào. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin yêu của mọi người”.

Đây chỉ là 2 trong tổng số 1.450 TN của tỉnh tạm gác lại công việc, lên đường nhập ngũ. Với Đăng Khoa, Quốc Trường, tham gia NVQS không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện vai trò xung kích, gương mẫu của tuổi trẻ./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết