Tiếng Việt | English

03/07/2017 - 10:09

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn diễn ra phổ biến

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng tại các địa phương của tỉnh Long An đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, song trên nhiều tuyến đường, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ (HLATGTĐB) vẫn còn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến N2

6 giờ 30 phút, tại chợ cống Bắc Đông, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, trong nhà lồng chợ, hoạt động buôn bán đìu hiu. Trong khi đó, ngay phía ngoài Quốc lộ (QL) 62 trước chợ, hoạt động buôn bán lại diễn ra tấp nập, tiểu thương "vô tư" bày bán lấn chiếm lòng, lề đường, bất chấp xe tải, xe ôtô nườm nượp qua lại. Đó là thực tế diễn ra nhiều năm qua tại khu vực này.

Tương tự, các khu vực chợ tại ngã tư Xoài Đôi, xã Long Trạch, huyện Cần Đước; khu vực buôn bán tự phát trước cổng Công ty Đế Vương, huyện Bến Lức; Công ty FuLuh, huyện Cần Giuộc; khu vực trước các khu, cụm công nghiệp tại huyện Đức Hòa;... tình trạng lấn chiếm HLATGT để buôn bán cũng chưa được kiểm soát triệt để.

Còn tại một số tuyến đường chính của tỉnh: Tuyến tránh, QLN2, QL1, QL62, tình trạng lấn chiếm HLATGTĐB cũng diễn ra khá phổ biến. Theo ghi nhận, thời gian gần đây, tại khu vực tuyến N2 qua huyện Đức Hòa, nhiều hộ gia đình bất chấp nguy hiểm tổ chức dựng các quán tạm, che lều bạt,... dọc 2 bên đường làm điểm bán nước giải khát, quán ăn, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán nông sản lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Khu vực từ ngã ba Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa đến gần thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, những bảng hiệu cửa tiệm, quán ăn, quán cà phê được trưng ra tới sát mép đường, che khuất tầm nhìn. Trong khi lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến N2 ngày một gia tăng, đặc biệt là các phương tiện xe khách đưa rước công nhân và xe ben chở đất, đá phục vụ công trình xây dựng.

Theo tài xế xe tải Nguyễn Đức Trung, huyện Thạnh Hóa, vì tuyến N2 đoạn qua Thạnh Hóa cũng như tuyến QL62, mặt đường khá nhỏ so với thực tế các phương tiện lưu thông nên khi các biển hiệu bày bán trưng ra tới sát mép đường phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như việc né tránh các phương tiện chạy ngược chiều khác.

Bên cạnh đó, một trong những tuyến đường tình trạng lấn chiếm HLATGTĐB ngày càng gia tăng trong thời gian qua chính là tuyến QL1 đoạn từ vòng xoay phường 5 đến Cầu Voi và tuyến tránh QL1 đoạn qua phường 5. Những hộ buôn bán bánh tráng trộn vô tư treo biển hiệu, bày bán bánh tráng ra sát mặt đường để câu khách, nguy hiểm hơn là khi khách hàng dừng xe đột ngột, thậm chí đậu xe luôn dưới lòng đường để mua hàng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng tại các địa phương đồng loạt ra quân xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm HLATGTĐB vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến tránh Quốc lộ 1 còn diễn ra phổ biến

Trước thực trạng này, theo Chi cục Quản lý đường bộ IV.2, thời gian qua, đơn vị tập trung chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm HLATGTĐB do đơn vị quản lý, nhất là trên tuyến N2. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm, tái chiếm sau khi bị xử lý vi phạm.

“Riêng đối với tình trạng lấn chiếm HLATGTĐB để buôn bán, kinh doanh, đơn vị sẽ phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra để chấn chỉnh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông” - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 - Lê Huy Triển cho biết./.

Kiên Định - Văn Đát

Chia sẻ bài viết