Tiếng Việt | English

05/07/2016 - 09:55

Thi công Đường tỉnh 826B:

Tình trạng ngập nước đã được khắc phục

Trước những bức xúc của người dân, Sở Giao thông Vận tải Long An và đơn vị thi công đã tìm giải pháp khắc phục giúp người dân Long Hựu Đông, huyện Cần Đước đi lại thuận tiện hơn.

Ngày 4/7, Báo Long An có bài phản ánh việc thi công mở rộng Đường tỉnh 826B (đoạn từ UBND xã Long Hựu Đông đến đồn Rạch Cát chiều dài khoảng 500m) có phương thức thi công chưa hợp lý, khi mưa xuống gây ngập nước, khiến người dân các ấp Trung, Long Ninh, xã Long Hựu Đông đi lại khó khăn.

Anh Lê Tất Truyền, ngụ ấp Trung (nhà sát đoạn đường đang thi công) cho biết: "Mưa xuống đoạn đường này rất lầy lội, bà con ấp Long Ninh ra chợ Cầu Ngang (chợ xã) rất vất vả. Rất mong đơn vị thi công sớm trải đá để người dân đi lại thuận tiện, làm đoạn nào dứt điểm đoạn đó không để kéo dài".

Tình trạng ngập nước đã được khắc phục giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Cũng trong ngày 4/7, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Minh Hậu cùng phóng viên Báo Long An có mặt tại hiện trường. Theo quan sát của phóng viên, đơn vị thi công đã khắc phục giải pháp thi công bằng cách bơm cát nâng cao 1/2 đoạn đường.

Ông Lê Minh Nhựt - cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Việt Dũng (đơn vị thi công) cho biết: “Do nền đường đoạn đang thi công rất thấp nên khi bơm cát vào gặp trời mưa nước từ ruộng ngấm lên dẫn đến đoạn đường bị sình lầy. Do đó, chúng tôi khắc phục bằng cách nâng 1/2 mặt đường lên cao để nước thoát về một bên, bên còn lại người dân vẫn đi lại được”.

Ông Nguyễn Minh Hậu cho biết: "Do khu vực cù lao Long Hựu không có đất để đắp bờ buộc lòng đơn vị thi công phải móc đất hai bên nền đường cũ đắp cao lên sau đó bơm cát vào. Tuy nhiên, do nền đường quá thấp nên nước không thoát được".

Công trình nâng cấp Đường tỉnh 826B có chiều dài toàn tuyến gần 13km, khi công trình hoàn thành sẽ thúc đẩy kinh tế, du lịch cù lao Long Hựu phát triển và bảo đảm an ninh - quốc phòng./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết