Tiếng Việt | English

08/02/2018 - 19:49

Tổ chức lễ tang ông Phạm Hưng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Ông Phạm Hưng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Phạm Hưng, sinh ngày 15/1/1927, quê quán: xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thường trú tại số nhà 68A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động Cách mạng Tháng Tám năm 1945; vào Đảng tháng 5/1946.

Nguyên: Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII; nguyên: Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII, IX; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ông Phạm Hưng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 17h30 ngày 4/2/2018 (tức ngày 19/12 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của ông Phạm Hưng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Phạm Hưng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban Lễ trang

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 17 người; ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Trưởng ban.

Linh cữu ông Phạm Hưng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 8h30, thứ bảy, ngày 10/2/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11h cùng ngày. Sau đó là Lễ hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Lễ An táng hồi 14h30, chủ nhật, ngày 11/2/2018 tại Nghĩa trang quê nhà, thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tóm tắt tiểu sử ông Phạm Hưng

Ông Phạm Hưng (tức Bùi Văn Tường), sinh ngày 15/1/1927 tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại số nhà 68A, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng tháng 5/1946.

Tháng 8/1945 đến tháng 1/1947: Ông làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2/1947 đến tháng 5/1948: Ông làm cán bộ Việt Minh huyện Tiên Lữ.

Tháng 5/1948 đến tháng 1/1949: Ông làm Phó Bí thư Huyện uỷ, Bí thư huyện bộ Việt Minh huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2/1949 đến tháng 3/1950: Ông làm Trưởng Ban đảng vụ tỉnh Hưng Yên.

Tháng 4/1950 đến tháng 7/1951: Ông làm Bí thư Huyện uỷ huyện Phù Cừ, nay là huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 8/1951 đến tháng 5/1954: Ông làm Tỉnh uỷ viên phụ trách Đảng đoàn Mặt trận tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian ngắn chuyển sang làm Chính trị viên Tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Hưng Yên.

Tháng 6/1954 đến tháng 2/1957: Ông làm Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Khu Tả Ngạn.

Tháng 3/1957 đến tháng 9/1958: Ông làm Trợ lý Ban Tuyên huấn Quân khu Tả Ngạn.

Tháng 10/1958 đến tháng 5/1959: Ông chuyển ngành về làm cán bộ Viện Công tố Trung ương.

Tháng 6/1959 đến tháng 2/1960: Ông làm Công tố viên Viện Công tố Hải Phòng.

Tháng 2/1960 đến tháng 10/1963: Ông làm Thẩm phán, Phó Chánh án, Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 11/1963 đến tháng 6/1965: Ông đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 7/1965 đến tháng 9/1976: Ông làm Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng liên tục nhiều khoá trong thời gian là Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 10/1976 đến tháng 7/1981: Ông làm Thẩm phán, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tháng 7/1981: Ông làm Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), ông được bầu Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), ông tiếp tục được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), ông tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; làm Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đến tháng 6/1998.

Từ ngày 01/6/1998 đến tháng 3/1999: Ông làm cố vấn pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước.

Tháng 4/1999 đến tháng 4/2004: Ông làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V, VI, VII; đại biểu Quốc hội khoá VII, VIII, IX.

Với công lao và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông Phạm Hưng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết