Tiếng Việt | English

23/01/2019 - 10:37

Tòa án Nhân dân tỉnh Long An triển khai công tác năm 2019

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao - Trần Văn Cò dự.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2018, về công tác xét xử, TAND 2 cấp tỉnh thụ lý 16.049 vụ án các loại, giải quyết 14.529 vụ, đạt 90,5% trên tổng số án thụ lý; so cùng kỳ tăng 2.994 vụ, giải quyết tăng 2.789 vụ. Toàn tỉnh hòa giải, đối thoại thành 6.602 vụ, chiếm 50,92% trên tổng số án giải quyết; có 238 vụ án tạm đình chỉ, chiếm 1,48% trên tổng số án đã thụ lý; không có án quá hạn luật định.

Năm 2019, TAND 2 cấp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội và TAND Tối cao; chủ động thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng thời hạn, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, hội nghị công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 1 tập thể (Tòa Hình sự) và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể (TAND huyện Tân Trụ); trao tặng bằng khen của TAND Tối cao cho 4 TAND cấp huyện (Tân Hưng, Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An), đồng thời, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho 5 đồng chí có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của TAND./.

Ngọc Vệ

Chia sẻ bài viết